Hyundai phát triển mẫu xe bán tải mới từ SUV Tucson

Tại Triển lãm ôtô Bắc Mỹ (NAIAS 2015), Hyundai đã giới thiệu mẫu xe bán tải mới ngay trên đất Mỹ nhằm nghe ngóng phản hồi của thị trường. Sau những sự ủng hộ từ người tiêu dùng và giới truyền thông, Hyundai Santa Cruz sẽ được chính thức sản xuất dựa trên khung gầm và động cơ nền tảng chiếc Tucson.

 
Trong nhiều năm qua, Hyundai dường như tránh né xe bán tải. Vì thế, việc Santa Cruz concept bất ngờ xuất hiện tại NAIAS 2015 khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy santa Cruz không đầy đủ về kích thước xe như định dạng pick-up, nhưng khá độc ​​đáo. Mẫu xe “bán tải” này thuộc kiểu xe có khung liền thân, cá tính công nghệ và động cơ dầu, dẫn động toàn phần. Đèn LED, nội thất trải phẳng như giường, phanh Brembo, lốp Off-road… Hyundai đang cố ngụ ý về định hướng sẽ tạo ra dòng xe bản tải mới crossover truck (xe bán tải kiểu thời trang).
                                 
Vì lẽ đó, trái ngược với các hãng xe chọn con đường phát triển SUV từ flatform của các dòng xe khác nhằm mở rộng thị phần cũng như tiết kiệm chi phí sản xuất, Hyundai không phát triển Santa Cuz từ đầu mà lại lấy chính chiếc SUV làm cơ sở cho mẫu bán tải mới.
 
Theo ông Park Byung-cheol - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của Hyundai Motor, Santa Cruz sẽ sớm có mặt trên thị trường. Những chi tiết trên phiên bản 2016 của Tucson sẽ tìm thấy trên Santa Cruz. Để cạnh tranh với các đối thủ và đem lại hiệu quả vận hành của một chiếc pick-up, mẫu xe bán tải mới của Hyundai sẽ có hệ dẫn động bốn bánh thay vì hai bánh trước của Tucson. Ngoài ra, ngoại thất Santa Cruz cũng mang nhiều nét tương đồng với chiếc SUV của Hàn Quốc. Động cơ của mẫu xe từng được ra mắt tại Detroit có thể là loại V6.
 
Liệu chiếc pick-up mới của Hyundai có đem lại thành công cho người Hàn, trước những đối thủ sừng sỏ đến từ Mỹ và Nhật Bản?