Ferrari hybrid đầu tiên ra mắt cuối năm

Chủ tịch hãng xe Ý Ferrari chính thức xác nhận rằng Ferrari sẽ có một chiếc Enzo trang bị công nghệ hybrid vào cuối năm 2012.

Những kế hoạch tham vọng của Ferrari đã được xác nhận trực tiếp từ Chủ tịch Ferrari, người có thể trở thành thủ tướng tiếp theo của Italia, Luca di Montezemolo: “Cuối năm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu chiếc Enzo mới với số lượng hạn chế và là chiếc hybrid đầu tiên của chúng tôi”.
 
Đó sẽ là một chiếc Enzo mới nhưng được trang bị một động cơ điện kết hợp với phiên bản mới của động cơ V12 đang sử dụng trên chiếc F12 Berlinetta mới ra mắt. Chiếc Ferrari đời mới cũng đang được thử nghiệm trong vài tuần qua tại Italia và cho tới nay chưa ai biết về kiểu dáng thiết kế và cấu hình động cơ của nó.
 
Công việc kinh doanh của Ferrari rất tốt cho phép nhãn hiệu này có những bước tiến xa hơn như trên. Theo bản báo cáo tài chính của Ferrari, trong quý I/2012 doanh thu của nhãn hiệu này đạt 556 triệu euro và lợi nhuận đạt 42,1 triệu euro – tăng tương ứng 13,2% và 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này được thúc đẩy bằng doanh số tăng trưởng với 1.773 chiếc xe đã được sản xuất và bàn giao trong quý I, gồm các mẫu xe như 458 Italia (bản thường và Spyder), California, FF và chiếc F12 Berlinetta hoàn toàn mới.  
 
Mỹ vẫn là thị trường quan trọng nhất của Ferrari với tăng trưởng 16% trong quý I. Trong khi Anh, Đức và Ý là những thị trường chủ lực tại châu Âu thì Trung Quốc vẫn là nơi ăn lên làm ra của Ferrari tại châu Á. Hãng này đã bán được 154 xe tại Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2012. Ferrari mong đợi sẽ nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng hơn nữa từ đại lục dù mới gặp tai tiếng sau vụ drift tại thành cổ Nam Kinh ngày 7/5, trong sự kiện kỷ niệm 20 năm nhãn hiệu Ngựa chồm tới Trung Quốc.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn