Sân chơi xe đạp dưới lòng đất đầu tiên tại Mỹ

Với độ sâu hơn 30m, Mega Underground Bike Park ở Louisville, Kentucky, Mỹ hứa hẹn là “sân chơi” thú vị dưới lòng đất dành cho những người đam mê bộ môn xe đạp địa hình.

“Công viên”, một trong những điểm thu hút khách du lịch tại Louisville, được cải tạo từ một hang đá vôi thuộc sở hữu tư nhân. Khu vực hiện đang được sử dụng như một trung tâm giải trí với mục đích kinh doanh, điểm hẹn lý tưởng cho những người đam mê biểu diễn xe đạp.

 

 

Dự kiến mở cửa vào đầu tháng 2, đây sẽ là sân chơi xe đạp dưới lòng đất đầu tiên tại Mỹ. Derek Fetko, chủ sở hữu On Your Left Cycles, cho biết: “Đây là điều thú vị nhất từng xảy ra đối với hoạt động đi xe đạp ở Louisville. Khi hoàn thiện, công viên sẽ nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của công đồng xe đẹp leo lúi Louisville”.

 

 

Khu vực được thiết kế bởi chuyên gia Joe Prisel, người đã tham gia thiết kế và xây dựng 20 công viên nổi tiếng khác trên khắp thế giới. Ông chia sẻ: “Khi ý tưởng được đề xuất, ý nghĩa đầu tiên của tôi là làm sao có thể đưa nó vào trong một cái hang? Nhưng sau đó, khi nhìn thấy khu trần rộng 90 feet, tôi nhận thấy đây là một không gian mở rất rộng, không khác gì ngoài trời”.

 

 

Chúng tôi bắt đầu xây dựng các đường mòn và những dạng địa hình cần thiết. Sau đó, đồng sở hữu Jim Lowry đã mời những tay đua đến để trải nghiệm và cung cấp thông tin phản hồi.

 

Tương tự một khu trượt tuyết, công viên xe đạp cũng có các biển chỉ dẫn màu xanh lá cây, xanh dương và đen, đánh dấu các cấp độ khác nhau của địa hình. “An toàn là trọng tâm hàng đầu trong thiết kế của tôi”. Prisel cho biết.

 

 

Khu vực hoàn toàn kín gió. Bởi vậy, người lái sẽ không lo gặp phải lực cản. Nhiệt độ quanh năm ổn định ở mức 60 độ. Sau một chuyến thăm quan công viên, chủ tịch Câu lạc bộ xe đạp Louisville Andy Murphy cho biết: “Tôi có cảm giác công viên này sẽ giúp Louisville trở thành một điểm đến lý tưởng của những người yêu thích xe đạp”.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn