Ra mắt hãng ô tô mới sau 50 năm mất tích

Borgward – một trong những hãng xe lớn của Đức đã quyết định quay trở lại sau hơn 50 năm vắng bóng trên thị trường ô tô thế giới.

 
Đại diện của Borgward cho biết, tại triển lãm Frankfurt Motor Show 2015 vào tháng 9 tới đây hãng sẽ chính thức cho ra mắt một mẫu SUV hạng sang được trang bị hệ thống động cơ plug-in-hybird.
 
 
Cũng theo người đại diện của Borgward, cho đến năm 2020 hãng dự kiến sẽ bán được khoảng 800.000 xe mỗi năm. Trụ sở mới của Borgward sẽ được đặt tại Stuttgart, Đức. Để hiện thực con số trên, mới đây Borgward đã quyết định hợp tác với nhà sản xuất Beiqi Foton Motor Company (Trung Quốc). Borgward  và công ty này sẽ cùng nhau phát triển mẫu SUV hạng sang hoàn toàn mới này. Qua đó thương hiệu xe Đức sẽ “xâm nhập” vào một trong những thị trường đông đúc nhất thế giới thông qua một công ty địa phương.
 
Borgward được kỳ vọng rất lớn trong việc trở lại của mình. Tuy nhiên, việc vắng bóng trên thị trường quá lâu, việc tìm lại vinh quang của thương hiệu Đức này được đặt ra nhiều nghi vấn.
 
Một trong những mẫu xe hạng hạng sang của Borgward
 
Được biết, trong những năm 1950 Borgward là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 tại Đức, đồng thời là một trong những nhà tiên phong của dòng xe sedan hạng sang. 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn