Maserati GranTurismo “vào khám” vì nhái xe cảnh sát

Chiếc Maserati GranTurismo được độ lại với thiết kế bề ngoài giống hệt xe cảnh sát Mỹ, từ màu sơn, lôgô, biểu trưng, đến khẩu hiệu và lượn lờ ngang nhiên trên phố.

 
Chủ nhân của chiếc Maserati GranTurismo trị giá 100.000 bảng này đã sơn toàn bộ chiếc xe của mình với màu đen và cửa ra vào màu trắng giống như xe tuần tra của cảnh sát. Không những vậy, trên cửa ra vào của chiếc Maserati GranTurismo có dán hình chiếc khiên - biểu trưng của cơ quan cảnh sát nước này cùng dòng chữ “Decepticons punish and enslave – Deception trừng phạt và nô lệ” na ná như sologan của lực lượng này nhưng khác về ngữ nghĩa.
 
 
 
Như để trêu tức các lực lượng chức năng, thân xe còn dán đề can K-9 và 911 - số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát, dòng chữ #COPSERATI – ghép từ chữ Cảnh sát và Maserati, đề can HALOMAFIA. Nếu chiếc xe này được trang bị thêm hệ thống đèn hiệu trên nóc xe, chắc hẳn khi nhìn thoáng qua ai cũng lầm tưởng đây là chiếc xe của cảnh sát tuần tra.
 
 
Ông Wayne Foster, Phó phòng cảnh sát Braintree, Massachusett, Mỹ, cho biết, khi bị bắt, chủ của chiếc Maserati GranTurismo này đã giải thích rằng anh muốn giúp đỡ cơ quan cảnh sát nên mới làm việc này. Bởi người tham gia giao thông khi nhìn thấy chiếc xe của anh ta đi trên đường, sẽ tưởng đây là cảnh sát và giảm tốc độ. Tuy nhiên, giới chức cho rằng với việc giả danh một cơ quan của nhà nước, chủ nhân của chiếc Maserati này có thể còn có ý định xấu.
 
Cảnh sát vùng Braintree đã quy kết đây là một hành động vi phạm phát luật của chủ nhân chiếc Maserati GranTurismo. Người đàn ông này sẽ phải ra tòa và đối mặt với tội danh đóng giả cảnh sát và mức phạt thấp nhất mà ông ta phải đối mặt là số tiền khoảng 1.000 USD hoặc hơn án phạt quản thúc, nặng hơn có thể là ngồi tù.
 
Chiếc Maserati GranTurismo có giá bán vào khoảng 100.000 USD. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn