Cửa ngõ thành phố lại tắc nghẽn vì dòng người bỏ phố về tỉnh

Dịp lễ 2/9 năm nay được nghỉ dài ngày nên ngay từ chiều tối qua (29/8), dòng người đã đổ dồn về các bến xe tại Hà Nội, TP.HCM để về quê hoặc đi du lịch. Lượng phương tiện giao thông tăng cao khiến nhiều tuyến đường, cửa ngõ của Hà Nội và TP.HCM ùn tắc nhiều giờ liền.

Nhà chờ bến xe Mỹ Đình chật ních người - Ảnh: Dân trí
Người dân “đội mưa” về quê - Ảnh: Lao động
 
Tại Hà Nội, bất chấp trời mưa to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, người dân không ngại đi lại khó khăn, vẫn ùn ùn tới các bến xe, ga tàu rời thành phố. Tính từ trưa hôm qua, bến xe Mỹ Đình đã có khoảng 10.000 lượt khách qua bến. Tương tự, tại các bến xe khác trên địa bàn thành phố, lượng khách đổ về cũng càng ngày càng đông như bến xe Gia Lâm trong chiều qua và sáng nay (30/8) đón khoảng 8.000-9.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với ngày thường.
 
Ùn tắc tại đường Trần Duy Hưng - Ảnh: VTC
 
Nhiều xe quá tải xếp cả ghế nhựa lên xe để tăng chỗ ngồi, hàng hoá được nhồi nhét ở bất cứ chỗ trống nào, giá vé nhiều tuyến xe cũng tăng lên sao với này thường. Cùng với đó, tại các cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, nhiều tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Mai Dịch…, lượng xe tham gia giao thông tăng vọt so với ngày thường khiến tắc nghẽn nhiều giờ.
 
Tình trạng ù ứ diễn ra tại nhiều tuyến đường, cửa ngõ tại TP.HCM - Ảnh: VTC
 
Tương tự tại TPHCM, từ 17h chiều 29/8, ngã tư Hàng Xanh – một trong những nút giao thông quan trọng nhất của TP.HCM, cửa ngõ nối bến xe Miền Đông của TP.HCM về các tỉnh, TP thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam - đã bị kẹt xe nghiêm trọng. Dòng người và xe nối đuôi nhau, ùn tắc dài đến vài km. Tới khoảng 17h30, do tình hình ùn tắc xe ngày càng nghiêm trọng hơn nên cầu vượt bằng thép ngay tại nút giao thông Hàng Xanh đã mở cho xe máy lưu thông, dù trước đó cấm xe gắn máy. Tại bến xe Miền Tây và miền Đông, lượng hành khách đi lại cũng cao hơn so với ngày thường.
 
Dù đã dự báo nhu cầu đi lại dịp lễ tăng vọt, các đơn vị vận tải đều đã tăng cường phương tiện, song năng lực không đáp ứng đủ, cộng với cơ sở hạ tầng còn yếu cũng như công tác điều hành giao thông còn chưa kịp ứng phó nên chuyện ùn tắc trước và sau kỳ nghỉ vẫn thường diễn ra tại các thành phố lớn. Người dân lại tiếp tục chịu cảnh nhồi nhét, chặt chém. Song đáng lo ngại hơn, bên cạnh lượng phương tiện tăng đột biến thì việc các xe bị nhồi quá tải trọng cũng rất dễ dẫn đến tai nạn, có lẽ đó cũng là lý do bên cạnh những lý do khác như đường xá, tài xế uống rượu…, khiến số tai nạn trong những ngày này luôn tăng vọt, trở thành nỗi nhức nhối lâu ngày mà vẫn chưa thể xoá bỏ.
 
Hải Băng
Tổng hợp
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn