Cộng đồng mạng chế ‘chuyện tình Mazda 6 và nhền nhện’

Từ thông báo thu hồi 42.000 xe Mazda 6 do những con nhện nghiện mùi xăng, các thành viên Twitter đã nhanh chóng “nhảy vào”, nhưng bên cạnh một số ý kiến tỏ ra quan tâm thì hầu hết các bài viết đều biến sự việc thành một trò đùa với các bình luận như “Câu chuyện tình yêu giữa Mazda và nhện”.

 
Cộng đồng mạng chế ‘chuyện tình Mazda 6 và nhền nhện’
 
Trong một báo cáo gửi lên Cục An toàn xa lộ quốc gia Mỹ, Mazda cho biết thuộc diện thu hồi là những  xe Mazda 6 sản xuất từ năm 2010-2012 tại một nhà máy ở Flat Rock, Michigan. Ống thông hơi bình xăng ở những xe này có thể bị bịt kín bởi mạng nhện, biến bình xăng thành một bìn khí nén, dẫn tới dần bị rạn nứt.
 
Hãng cho biết chưa xảy ra sự cố nào, nhưng đây thực sự là điều đáng lo ngại bởi khi bình xăng bị rò rỉ có thể gây ra hiện tượng cháy nổ, nguy hiểm đến tính mạng những người ngồi trên xe. Tính đến nay, Mazda đã nhận được báo cáo về 9 trường hợp bình xăng bị nứt, nhà sản xuất cũng đã có những bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho khách hàng.
 
Tuy nhiên, hầu hết các thành viên mạng xã hội Twitter đều bày tỏ sự hoài nghi và biến thông báo thu hồi thành một trò đùa trên mạng. Một tài khoản là disdrawkcab đã viết: “Tôi phải nhìn đi nhìn lại cuốn lịch để chắc chắn rằng đây không phải ngày cá tháng 4”. Trong khi đó, một người khác lấy tên William còn nói đùa rằng ai đó đã cho rượu vào xăng. Những con nhện bị cuốn hút bởi mùi rượu nên đã chọn cách xây luôn tổ trong bình nhiên liệu.
 
Không những vậy, một số người khác còn đặt dấu hỏi vì sao chỉ có các xe Mazda có thể “quyến rũ” được lũ nhện. Điển hình như Barry: “Chỉ mỗi Mazda thôi à? Điều gì đã làm cho Mazda trở nên hấp dẫn với đàn nhện mà không phải các hãng khác?”
 
Không ít người dường như vẫn chưa tin vào việc nhện chính là nguyên nhân hãng phải thu hồi hàng vạn xe. Thay vào đó, họ cho rằng hãng đã sử dụng các bình xăng chất lượng thấp nên chúng mới dễ nứt vỡ như vậy. Một số người còn yêu cầu nhà sản xuất ngừng ngay việc sử dụng phụ tùng nhập từ Trung Quốc.
 
Đây là lần thứ hai trong vòng 3 năm Mazda phải thu hồi xe chỉ vì nhện. Các thành viên Twitter nhận ra điều này đều đã phản ánh trong bài đăng của mình và không quên bày tỏ sự phẫn nộ. Họ đều quy trách nhiệm cho Mazda và cho rằng hãng nên làm tốt hơn khi sản xuất xe và bán trên thị trường.
 
Một số thành viên cũng đặt câu hỏi về sự an toàn của các xe do Ford từng hợp tác sản xuất với Mazda đến giữa năm 2012 và dự đoán liệu hãng xe Mỹ có chuẩn bị cho một đợt thu hồi trong tương lai gần. Và dù Ford có làm điều đó hay không thì chắc chắn cư dân mạng đã có những ngày vui vẻ xoay quanh “chuyện tình” giữa Mazda và loài nhện.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn