Cận cảnh lắp ráp Ford Mustang 2014

Ford Motor nhân sự kiện triển lãm xe hơi Bắc Mỹ vừa qua cùng với những màn ra mắt rầm rộ cả loạt xe mới của hãng tại Detroit, Mỹ. Hãng đã cho phép tạp chí otoxemay và các nhà báo chuyên ngành lần đầu tiên được tham quan nhà máy và tận mắt ghi lại quá trình lắp ráp hoàn chỉnh 2 mẫu xe Mustang và F-150 huyền thoại.

 

 

 

Những hoạt động trong nhà máy được phóng viên otoxemay.vn và báo giới quốc tế ghi nhận cho thấy, Ford rất tự tin trong sứ mệnh đi tiên phong và nắm giữ bí quyết khoa học công nghệ điều khiển cơ khí tự động hóa dây chuyền. Vì vậy họ thật là thoải mái và tự hào khi khoe ra những chi tiết dây chuyền lắp ráp xe tự động, thứ mà các hãng xe khác vẫn còn giấu rất kỹ.

Trong nửa giờ và vài phút ghi hình ngắn ngủi khi đi hết 1 vòng chuỗi sản xuất xe ở nhà máy của Ford tại Michigan, đã đem đến cái nhìn tổng quan về cách người Mỹ tạo ra chiếc Ford Mustang 2015.

Ford Mustang 2015 cũng đang được lắp ráp tại nhà máy của Ford ở Flat Rock, Michigan, Mỹ. Nhà máy hiện có khoảng 12.000 công nhân lắp ráp các phiên bản hàng đầu của dòng Mustang. Chiếc Mustang xuất xưởng từ chính nơi đây bắt đầu từ năm 2004.

Nhà máy trở lại lắp ráp Mustang thế hệ thứ 6 từ tháng 8 năm 2014. Mẫu xe có lịch sử 50 năm Mustang lần đầu tiên sẽ được sản xuất “đại trà”, cung cấp cho khách hàng tại hơn 120 quốc gia trên thế giới. Năm 2014, nơi đây cũng đánh dấu chiếc xe Mustang thứ 1 triệu được ra đời.

Mustang hiện có tùy chọn động cơ V6 Ecoboost 4 cửa 2,3L; Coyote V8 5,0L và dòng động cơ Voodoo V8 dung tích 5,2L. So với người tiền nhiệm, Mustang mới sẽ có thị phần linh hoạt và rộng rãi hơn. Trái với tư tưởng “tự cao” của người Mỹ trước kia cho rằng Mustang chỉ dành cho những người giàu có và yêu thích chất cơ bắp Mỹ.

Với thị trường rộng lớn, Ford sẽ cung cấp đầy đủ hai bản tay lái bố trí bên trái, và phải để phù hợp với luật giao thông của các quốc gia. Hãy cùng tham quan nhà máy lắp ráp Mustang:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn