Bãi đỗ xe “trọng nam khinh nữ” ở Đức

Ngoài việc có biển báo riêng, bãi đỗ xe dành cho đàn ông còn có những rào cản kỹ thuật khiến chị em phải lùi bước nếu muốn gửi ôtô của mình tại đây.

Thị trấn nhỏ Triberg ở Đức vừa khai trương  2 bãi đỗ xe… chỉ dành cho đàn ông. Để phân biệt, những điểm đỗ xe đặc biệt này thêm vào biển báo biểu tượng sao hỏa màu đen. Ngoài ra, để tạo "rào cản kỹ thuật" nhằm "đánh trượt" các tay lái nữ có ý định gửi xe tại đây, ban quản lý bãi đỗ xe còn dựng thêm các bức tường bê tông và hàng cột gây khó khăn cho chị em.

Theo nhóm nghiên cứu, thiết kế của các bãi đậu xe kiểu này khiến phụ nữ thường không đưa được chiếc xe vào đúng chỗ và nhanh như đàn ông. Vì vậy, cần có những bãi đỗ xe dành riêng cho cánh mày râu để tránh bị chị em gây phiền phức với những màn đỗ xe gây nguy hiểm cho xe khác.

"Đây có vẻ như là câu chuyện hài hước mang tính tiếp thị" Gallus Strobel, thị trưởng của Triberg từ năm 2002 vui vẻ nói. Ông Strobel cũng cho biết, nhiều phụ nữ đã thử lái xe đến đây khi điểm đỗ xe này được khai trương, dù hành vi này là không hợp pháp, vì người ta không bán vé cho họ.
 
Các điểm đỗ xe này đã gây ra sự khuấy động tại thị trấn nhỏ, tuy nhiên mô hình này chắc chắn sẽ không được sử dụng rộng rãi trên thế giới, bởi ở mọi nơi đều có điều luật về bình đẳng giới. Trước mắt, bãi đỗ xe “trọng nam khinh nữ” gây tò mò ở Triberg đang giúp gây tiếng vang để thu hút khách du lịch.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn