Những điều phụ nữ ‘thấy ghét’ ở xe hơi

Trong cuộc bôn ba kiếm sống và tận hưởng cuộc sống, ngày càng nhiều phụ nữ thích thú với việc ngồi sau vô-lăng xe hơi. Tuy nhiên ở những chiếc xe 4 bánh này cũng có nhiều điểm khiến phái đẹp “thấy ghét” như cồng kềnh, tốn diện tích và “rắc rối”… y như họ.

 
“Ác mộng” khi phải đi mua xe
 
 
Phụ nữ là những người mua sắm nhiệt tình nhất. Họ có thể dành hàng tuần để đi mua sắm, thử những bộ đồ khác nhau và cuối cùng là... chẳng mua thứ gì. Nhưng khi nói đến mua ôtô, các Eva nhanh chóng thấy mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài khi các đại lý bán xe bắt đầu giải thích những chi tiết kỹ thuật mà họ cho là rắc rối.
                          
Những gì phụ nữ quan tâm khi mua cho mình một chiếc xe hơi là sự nhanh nhẹn, tiện ích, dễ lái và đặc biệt, nó phải trông sao cho thật quyến rũ. Một số khác quan tâm đến giá cả hay chi phí vận hành. Vì vậy, việc họ không thể cho vào đầu những con số kỹ thuật về mô-men xoắn, hay sức mạnh động cơ mấy chấm… cũng không có gì khó hiểu.
 
Không có thói quen tự rửa xe
 
 
Phụ nữ đã quen với việc lau dọn nhà cửa như một trách nhiệm của mình nhưng việc phải cọ rửa một chiếc xe 4 bánh quý giá thì không. Họ có thể cảm thấy thích thú khi ngồi sau vô-lăng và điều khiển xế yêu nhưng nếu như nam giới tìm thấy niềm vui khi “tắm gội” cho chiếc xe yêu quý của mình thì phụ nữ thường đem ngay chúng ra các cửa hàng.
 
“Kỳ thị” đọc hướng dẫn sử dụng xe
 
 
Nhiều phụ nữ rất thích đọc. Họ có thể gối đầu giường những cuốn tiểu thuyết dài lê thê kể về những câu chuyện tình sướt mướt còn hướng dẫn sử dụng xe lại không được liệt vào danh sách đó, thậm chí bị kỳ thị. Đối với họ, những thứ liên quan đến kỹ thuật đều chỉ là một mớ phế liệu, ngược lại với nam giới khi bất cứ tài liệu nào liên quan đến động cơ, máy móc, đều xứng đáng nhận giải thưởng Nobel.
 
Không muốn chăm sóc xế yêu
 
 
Phụ nữ thường được cho là những người nhạy cảm, tinh tế và rất chu đáo. Họ chú ý đến từng chi tiết nhỏ trên gương mặt mỗi khi trang điểm, quan tâm đến sự phát triển của con cái và không quên nhắc nhở chồng từng ly từng tý một mỗi khi họ bắt đầu một chuyến đi xa. Thế nhưng, khi nhắc đến xe cộ, phụ nữ lại tin rằng một chiếc xe hơi không đáng nhận được quá nhiều sự quan tâm, ngoài việc ngồi lên, lái đi và kiếm cho nó một chỗ đậu.
 
Từ vựng về ôtô hoàn toàn không có trong “bộ nhớ”
 
 
Từ ngữ rất quan trọng đối với phái đẹp và sẽ là một thảm họa khi nam giới không nói gì. Phụ nữ cũng tự phong cho mình là những người giỏi giao tiếp bởi họ sở hữu một kho từ vựng vô cùng phong phú. Tuy nhiên, dường như đã có một trục trặc nào đó trong “bộ nhớ” khi thư mục “ôtô” lại hoàn toàn trống rỗng. Những từ như rò rỉ dầu phanh, dầu động cơ, làm mát động cơ...sẽ tự động biến mất khỏi tiềm thức của họ.
 
Ngại nạp nhiên liệu cho xế
 
 
Mỗi khi ra đường, đặc biệt  khi đã bước lên một chiếc 4 bánh sang trọng, phụ nữ lúc nào muốn mình đẹp hoàn hảo với những đôi giày cao gót và bộ váy đầm quyến rũ. Họ sẽ thấy phiền phức nếu như trên đường đi phải tạt vào một trạm xăng nào đó để nạp nhiên liệu cho xế. Trang phục của họ có thể bị dính bẩn, chưa kể đến việc phải chờ đợi để đến lượt mình bởi phụ nữ thường nổi tiếng là thiếu kiên nhẫn.
 
Thay lốp xe không phải việc phụ nữ cần giải quyết
 
 
Lốp là một trong những bộ phận quan trọng nhất của xe bởi chúng tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, bất cứ sự cố nào liên quan đến lốp đều nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng người ngồi trong xe.
 
Thế nhưng, trong mắt phụ nữ, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra khi chiếc xe đang bon bon trên đường cho đến khi họ thực sự gặp rắc rối, đơn giản và phổ biến nhất là trường hợp xe bị xịt lốp. Khi xảy ra sự cố, họ sẽ không ngần ngại mà gọi một chiếc taxi để đi tiếp. Sau đó chồng, bạn trai hoặc anh trai là những người đầu tiên bị “triệu tập” đến để giải quyết hậu quả.
 
Lo lắng khi phải tìm chỗ đậu xe
 
 
Đối với nhiều người, đặc biệt nữ giới, tìm chỗ đậu xe là một trong những việc làm gây cho họ nhiều phiền phức nhất. Trên thực tế, phụ nữ thích những bãi đậu xe rộng rãi hơn một không gian chật chội khiến những chiếc xe phải chen chúc nhau. Thế nên, phụ nữ thường rất ngưỡng mộ khả năng tìm chỗ đậu xe của nam giới.
 
Có thể nói, phụ nữ đúng là người sở hữu một chiếc xế hộp đúng nghĩa khi bắt chiếc xe phải phục vụ mình hết công suất. Đây có lẽ cũng là một trong số ít những vật mà phụ nữ chỉ cần sử dụng mà không mấy khi phải quan tâm xem “nó” sống chết” ra sao. Điều này cũng hợp logic thôi, bởi họ đã dành toàn tâm toàn ý cho chồng con, nhà cửa, gia đình, vì thế, khi đàn ông trong nhà đã chăm sóc cho chiếc xe cẩn thận thì tội gì phải mất thêm một người lo cho nó nữa. Một sự phân công trách nhiệm hoàn toàn hợp lý kiểu… phụ nữ.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn