Xe Honda được đạo chích Mỹ “khoái” nhất năm 2013

Honda được đánh giá là một trong những thương hiệu xe hơi rất “hot” tại Mỹ trong năm 2013. Chỉ có điều, danh tiếng của hãng xe hơi Nhật Bản này lại nổi tiếng nhất trong thế giới “ngầm” của những tên đạo chích đội mũ đen.

Xe Honda được đạo chích Mỹ “khoái” nhất năm 2013
Xe Honda Accord đứng đầu danh sách xe được đạo chích tại Mỹ trộm nhiều nhất năm 2013
Theo báo cáo mới đây của Viện bảo hiểm an toàn giao thông Mỹ IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), một hiệp hội công nghiệp theo dõi nhiều vấn đề liên quan đến xe hơi, Honda Accord và Civic là hai mẫu xe hơi đứng đầu danh sách bị trộm nhiều nhất năm 2013, với số lượng xe ô tô bị mất cắp “khổng lồ” lần lượt là 53.995 chiếc và 45.001 chiếc. Kết quả này cũng trùng với danh sách thống kê của Cơ quan bảo hiểm phòng chống tội phạm Mỹ (NICB) và LoJack – nhà sản xuất các thiết bị an ninh cho xe. Tiêu chí được những kẻ trộm ưu tiên khi chọn hàng là những chiếc xe dễ khởi động mà không cần chìa khóa và dễ bán lại với giá khả quan (kể cả nguyên chiếc lẫn phụ tùng, linh kiện, thiết bị). Do đó, dù có thể chưa hẳn là những mẫu xe phổ biến nhất tại Mỹ nhưng nhiều xe vẫn trở thành mục tiêu hấp dẫn của những tên đạo chích. Điều đó có thể khiến không ít người lo ngại về tính năng bảo mật, chống trộm trên những dòng xe này.
 
Trong khi đó, chiếm giữ ở hai vị trí tiếp theo là những mẫu xe bán tải hạng lớn của Mỹ bao gồm Chevrolet pickup với 27.809 chiếc và Ford pickup 26.494 chiếc, nhưng cũng chỉ bằng 50% so với 2 vị trí đứng đầu danh sách. Đứng ở vị trí thứ 5 là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ Toyota Camry với tổng số xe bị trộm “nẫng” mất là 14.420 chiếc. Theo IIHS, chỉ mất khoảng 60 giây để những tên đạo chích lành nghề có thể hoàn thành xong các thao tác đột nhập và “cuỗm” mất chiếc Camry.
 
Ngoài ra, trong danh sách top 10 xe hơi bị trộm nhiều nhất tại Mỹ năm ngoái còn có các mẫu xe khác như: Dodge Pickup (11.347 chiếc), Dodge Caravan (10.911 chiếc), Jeep Cherokee/Grand Cherokee (9.272 chiếc), Toyota Corolla (9.010 chiếc) và Nissan Altima (8.892 chiếc). Tuy vậy, vẫn có một tin tốt là, theo số liệu thống kê của FBI, số lượng các vụ trộm xe hơi tại quốc gia này trong năm 2013 đã giảm 3,2% xuống còn khoảng 700.000 vụ - con số thấp nhất kể từ năm 1967.
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn