Xe đua Công thức 1 - F1 đã chính thức lăn bánh tại Hà Nội

Những chiếc xe F1 đầu tiên đã chính thức lăn bánh tại thủ đô Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện “Khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix”. Đặc biệt hơn, sự kiện được diễn ra tại nơi mà chỉ đúng 01 năm sau ( tháng 4/2020), chặng đua F1 đầu tiên sẽ khởi tranh tại Việt Nam.

Xe đua F1 của đội đua Red Bull Racing 
 
Được biết, chương trình “Khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix” được tổ chức dưới sự hợp tác của Sở Văn hóa và Thể thao trực thuộc Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội, Công ty Việt Nam Grand Prix (VGPC), cùng với Heineken Việt Nam.
 
Đây là lần thứ hai những chiếc RB7 lăn bánh tại Việt Nam
 
Đây cũng là lần đầu tiên người dân thủ đô được chứng kiến tận mắt những chiếc xe F1 lăn bánh trên đường. 02 chiếc xe F1 của đội đua Red Bull Racing được điều khiển bởi huyền thoại F1 David Coulthard và tay đua trẻ Jack Dennis.
 
Huyền thoại F1 David Coulthard tỏ ra rất hào hứng khi trở lại Việt Nam
 
Trong lần thứ hai đến với Việt Nam của đội đua Aston Martin, David Coulthard và tay đua trẻ Jack Dennis đã có những màn chạy xe biểu diễn trên chiếc xe dua RB7. Một đoạn thẳng có chiều dài khoảng 700m đã được thiết lập trước cửa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
 
 
Sau khi làm nóng đám đông hơn 50.000 khán giả đến với “Khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix” bằng những màn tăng tốc trên chiếc RB7 sử dụng động cơ động cơ V8 – dòng xe từng được Sebastian Vettel sử dụng trong mùa giải F1 2011. David Coulthard và tay đua trẻ Jack Dennis đã cũng thực hiện những màn donut - thao tác điều khiển xoay vòng tròn 360 độ đầy phấn khích trước đông đảo khán giả Việt Nam.
 
 
Jack Dennis chia sẻ: Việc được tham dự một màn biểu diễn với David Coulthard là một trải nghiệm rất tuyệt vời với tôi. Chắc chắn khán giả đến với sự kiện này đã rất kinh ngạc. Màn donut cuối chương trình và đứng trên xe chào khán giả với tôi thật tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khoắc này.”
 
Bên cạnh đó, Heineken® còn mang đến trải nghiệm F1 trọn vẹn với màn trình diễn đẳng cấp từ DJ Armin Van Buuren, DJ duy nhất nắm giữ kỷ lục 5 lần được trao tặng danh hiệu DJ Số 1 Thế giới, và những nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam như Sơn Tùng M-TP và Tùng Dương.
 
DJ Armin Van Buuren tỏ ra hào hừng khi ngồi vào khoang lái xe đua F1
 
Cũng trong sự kiện “Khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix”, VGPC cũng đã chính thức công bố các hạng vé, mức giá cũng như phương thức mua vé xem F1 tại Việt Nam. Để tham dự Giải F1 Việt Nam Grand Prix 2020, VGPC đã chính thức công bố cơ chế bán vé. Số lượng 5.565 vé chia thành 3 nhóm: Vé doanh nghiệp (Hospitality); Vé khán đài (Grandstand) và Vé phổ thông (General Admission), được phân phối tới công chúng trên website chính thức của Công ty (www.f1vietnamgp.com) và sau đó sẽ thông qua kênh các đại lý.
 
 
Tại thời điểm này, VGPC đã chính thức đưa ra mức giá cho 02 hạng vé xem F1 tại Việt Nam; hạng Vé phổ thông (Walkabout Tickets) sẽ có giá 1.750.000 VNĐ (tương đương khoảng 75 USD) và hạng Vé khán đài (Grandstand Tickets) sẽ có giá hơn 9.000.000 VNĐ (tương đương khoảng 390 USD).
 
Một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình: