Xăng trực chờ tăng giá

Sau lần giữ nguyên giá trong đợt điều chỉnh gần nhất hồi giữa tháng 6 vừa qua khiến “đứt mạch” tăng liên tiếp, mặt hàng xăng lại đang có dấu hiệu tăng giá trở lại trước dự báo của Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa: Sa Tế
 
Theo đó, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng giá xăng, dầu thành phẩm thế giới trong nửa cuối tháng 6 có thể tăng nhẹ khi so sánh giá bình quân 15 ngày đầu tháng 6/2014 với bình quân 15 ngày đầu tháng 5/2014, cũng như dựa vào diễn biến giá xăng dầu thế giới. Cụ thể, xăng Ron 92, dầu madut, dầu thô WTI đều tăng lần lượt 1,55%, 2,67% và 3,44% trong nửa đầu tháng 6 khi so với cùng kỳ tháng trước. Xu thế này có thể tiếp diễn khi tình hình chiến sự và chính trị tại Iraq đang nhanh chóng xấu đi.
 
Đây có thể là lý do “rất chính đáng” để xăng dầu trong nước hùa theo đà tăng của thế giới. Bởi nếu giữ nguyên giá, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu sẽ lại than lỗ. Khi đó, việc điều chỉnh giá tăng lên là điều không còn bất ngờ như từ trước tới nay người dân đã từng phải đối mặt.
 
Trước đây, việc điều chỉnh tối đa trong vòng 10 – 15 ngày. Nhưng theo thông tin mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đưa ra trong buổi trả lời chất vấn của ĐBQH chiều 10/6 vừa qua, việc điều chỉnh giá xăng dầu có thể diễn ra theo ngày. Không thể phủ nhận việc làm này sẽ khiến giá xăng dầu bám sát thị trường. Tuy nhiên, trước đây cũng đã xuất hiện nhiều lần giá xăng dầu thế giới giảm nhưng các con số tại Việt Nam vẫn đứng im. Hơn nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người dân có thể phải đối mặt với nhiều đợt “đánh úp” về tăng giá, nhất là khi sự minh bạch vẫn đang bị nhiều chuyên gia quốc tế hoài nghi.
 
“Tôi vẫn e ngại khi Nhà nước giao quyền tự quyết về giá cho DN đầu mối xăng dầu. Theo tôi, cần giảm vai trò thống lĩnh thị trường của các DN thị phần lớn, như nâng thị phần của các DN nhỏ, cho phép DN nước ngoài tham gia thị trường xăng dầu Việt Nam. Petrolimex hiện nay đang gần như dẫn dắt về giá, các DN nhỏ vẫn phải định giá dựa vào “ông lớn” này, như thế đâu có cạnh tranh và có lợi cho người tiêu dùng và xã hội”, tờ Dân Việt dẫn lời chuyên gia kinh tế Phạm Tất Thắng cho hay.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn