Volkswagen Up! lên ngôi “Xe Thế giới của Năm 2012”

Trong một cuộc họp báo ngày 5/4 do Bridgestone Corporation tổ chức tại triển lãm xe hơi quốc tế New York Auto Show 2012, chiếc xe hạng nhỏ Volkswagen Up! đã xuất sắc vượt qua 33 đối thủ để được vinh danh “Xe Thế giới của Năm 2012” (World Car of the Year - WCOTY). Bên cạnh đó, ba chiếc xe khác cũng đạt được những danh hiệu đáng chú ý gồm: giải thưởng “Xe hiệu suất cao” được trao cho Porsche 911; giải thưởng “thiết kế xe” được trao cho chiếc Land Rover Range Rover Evoque và giải thưởng “xe xanh” được trao cho chiếc Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEfficiency.

Đây là năm thứ 8 của giải thưởng WCOTY và nó đã trở thành một trong những giải thưởng có uy tín, tầm ảnh hưởng rộng và ý nghĩa to lớn trong ngành công nghiệp ôtô thế giới.
 
Với giải thưởng WCOTY 2012, ban đầu, một danh sách gồm 34 chiếc xe mới trên toàn cầu được chọn để đánh giá, vòng tiếp theo chọn ra 10 chiếc và vòng cuối cùng chọn ra 3 chiếc, gồm VW Up!, BMW 3 Series và Porsche 911. Chiến thắng cuối cùng của VW Up! là minh chứng cho sự thành công của đội ngũ thiết kế và kỹ sư ở Volkswagen đã tạo ra một chiếc xe với tính hiệu quả cao về sử dụng không gian, mức độ an toàn cao, cảm giác hưng phấn khi điều khiển và cũng thích ứng cao về hiệu quả môi trường – một vấn đề đang rất được chú trọng.
 
Để có thể được tham gia bình chọn giải thưởng WCOTY 2012, các mẫu xe ứng cử phải được bán trên thị trường ít nhất ở 2 châu lục trong khoảng thời gian từ 1/1/2011 đến hết ngày 30/5/2012. Các xe được chọn và đánh giá bởi một hội đồng giám khảo quốc tế gồm 64 nhà báo xuất sắc về xe hơi từ 25 quốc gia trên toàn cầu. Mỗi nhà báo trong ban giám khảo này được ban lãnh đạo giải thưởng World Car chọn lựa kỹ càng dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm, độ tin cậy và tầm ảnh hưởng của từng nhà báo đó.
 
Giải thưởng World Car of the Year chính thức được giới thiệu vào đầu năm 2004, nhằm phản ánh tính xác thực của thị trường toàn cầu, cũng như ghi nhận và vinh danh những thành quả xuất sắc trong công nghiệp xe hơi ở phạm vi toàn cầu. Những mẫu xe chiến thắng giải thưởng này vào các năm trước gồm: Nissan Leaf (2011), VW Polo (2010), VW Golf (2009), Mazda2/Mazda Demio (2008), Lexus LS460 (2007), BMW 3-Series (2006) và Audi A6 năm 2005.
 
 
Giám đốc thiết kế của Volkswagen, Oliver Stefani bên chiếc VW Up!
 
 
VW Up! giành chiến thắng giải thưởng WCOTY 2012.
 
 
Porsche 911 giành giải thưởng “Xe Hiệu suất” (World Performance Car 2012).
 
 
Mercedes-Benz S 250 CDI BlueEfficiency giành giải thưởng “Xe Xanh” (World Green Car 2012).
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn