Việt Nam Suzuki xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô mới

Với vốn đầu tư thêm là 13 triệu USD, nâng tổng số vốn đầu tư tại Việt Nam lên 57,9 triệu USD, nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô mới của Việt Nam Suzuki sẽ đi vào hoạt động trong tháng 3/2013.

Ngày 25/4, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki đã tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô mới tại KCN Bình Long, Biên Hòa, Đồng Nai, ngay bên cạnh nhà máy sản xuất xe máy hiện hữu của Công ty.
 
Theo kế hoạch, nhà máy mới này sẽ bắt đầu đi vào sản xuất vào tháng 3/2013. Sản lượng cho năm đầu là 5.000 xe và sẽ tiếp tục tăng lên tới 10.000 xe/năm trong những năm tiếp theo. Tổng vốn đầu tư thêm của Tập đoàn Suzuki Motor Nhật Bản cho dự án này là 13 triệu USD, nâng tổng số vốn của Công ty TNHH Việt Nam Zuzuki lên 57,9 triệu đô. Việt Nam Suzuki cho biết, kế hoạch được thực hiện nhằm đón đầu sự tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam trong tương lai gần.
 
Ông Osamu Suzuki, Chủ tịch kiêm CEO của Suzuki Motor Nhật Bản
 
Được thành lập vào năm 1995, Việt Nam Suzuki bắt đầu sản xuất, lắp ráp ô tô và xe máy từ năm 1996 tại nhà máy ở KCN Bình Đa, Đồng Nai. Tính đến nay, Công ty đã sản xuất và tiêu thụ được khoảng 35.000 chiếc ô tô, trong đó sản phẩm chủ lực là mẫu xe tải nhỏ Super Carry. Đến năm 2006, nhà máy sản xuất xe máy mới ở KCN Long Bình đi vào hoạt động, và nay là nhà máy ô tô mới được khởi công ngay bên cạnh. Sau khi hoàn thành, các hoạt động sản xuất từ nhà máy Bình Đa sẽ được chuyển về đây. Việt Nam Suzuki còn cho biết thêm rằng, Công ty sẽ nổ lực nâng dần tỷ lệ nội địa hóa lên 50%.
 
Nghi thức động thổ
 
Tham dự lễ động thổ này có sự hiện diện của cả Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Suzuki Motor Nhật Bản – ông Osamu Suzuki, hai phó chủ tịch, Ngài Hida Harumistu - Tổng lãnh sự, Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM và ông Lê Dương Quang – Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam. Tại buổi lễ, ông Lê Dương Quang cho biết, Bộ Công thương hiện đang hoàn tất và sẽ sớm trình Chính phủ Việt Nam phê duyệt Quy hoạch tổng thể về phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam cho giai đoạn 2011-2020, đồng thời thêm rằng mục tiêu nâng dần tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam Suzuki là rất phù hợp với Quy hoạch này.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn