Toyota phát triển thiết bị dẫn đường cho người khiếm thị

Hãng xe Toyota vừa tạo ra một thiết bị có thể giúp những người khiếm thị di chuyển một cách an toàn.

Hãng xe Toyota Project BLAID
 
Thiết bị có tên gọi “Project BLAID” được đặt trên vai giống như gối đỡ cổ và sử dụng các camera nhằm xác định những địa điểm như nhà vệ sinh, thang máy, hay cửa ra vào. Sản phẩm không có mối liên hệ trực tiếp nào đến mảng kinh doanh ô tô hiện tại của hãng xe Nhật. Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng phát triển, các nhà sản xuất xe hơi trên toàn thế giới cũng tích cực thử nghiệm những giải pháp mới nhằm cải thiện tính di động cho con người.
 
 
 
Simon Nagata, Phó chủ tịch điều hành Toyota Bắc Mỹ, cho biết: “Project BLAID là một minh chứng cho việc Toyota đang đi đầu về tương lai của di động. Chúng tôi muốn mở rộng sự tự do của di động đến tất cả mọi người, bất kể hoàn cảnh, địa điểm hay khả năng của họ”.
 
Nếu như một chú chó dẫn đường chỉ có thể đưa người khiếm thị đến cửa ra vào, thiết bị của Toyota còn cho người dùng biết đó là lối vào của một cửa hàng Starbucks hay nhà vệ sinh nam  thông qua loa và các rung động. Người dùng cũng có thể “giao tiếp” lại nhờ tính năng nhận diện giọng nói và các nút bấm.
 
Hãng xe Toyota Project BLAID 1
 
Dự án sẽ thử nghiệm vào cuối năm nay. Hãng xe Toyota hy vọng sản phẩm được sản xuất đại trà và bán trên thị trường. Trong tương lai, thiết bị có thể có thêm ứng dụng bản đồ và phần mềm nhận diện khuôn mặt.
 
Project BLAID là ví dụ mới nhất cho thấy các hãng xe ngày càng có xu hướng “lấn sân” sang những lĩnh vực không liên quan đến xe hơi. Năm ngoái, Toyota thông báo khoản đầu tư 1 tỷ USD để thành lập Viện Nghiên cứu Toyota để phát triển robot và trí tuệ nhân tạo. Cơ sở thứ hai sẽ được xây dựng gần Viện Công nghệ Massachusetts ở Cambridge.