Toyota ngừng sản xuất sau “địa chấn” Thiên Tân

Toyota sẽ ngừng sản xuất trong 3 ngày tại hai nhà máy ở đông bắc Trung Quốc sau vụ “địa chấn” tại thành phố Thiên Tân khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Toyota ngừng sản xuất Thiên Tân
 
Phát ngôn viên Itsuki Kurosu cho biết, để đảm bảo an toàn, hãng sản xuất ô tô Nhật Bản sẽ cho ngừng hoạt động tại nhà máy TEDA ở Thiên Tân từ thứ Hai đến thứ Tư tuần này.
 
Kéo theo đó, trong cùng khoảng thời gian, nhà máy Xiqing cũng tạm thời bị ngừng trệ. Nhà máy cách khu vực xảy ra hai vụ nổ tới 70km nhưng sử dụng phụ tùng do nhà máy TEDA cung cấp. Cả hai đều do công ty liên doanh của hãng xe Toyota với tập đoàn FAW vận hành.
 
Vụ nổ làm rúng động thành phố Thiên Tân đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 112 người, trong khi hơn 700 người khác phải nhập viện. Toyota ước tính khoảng 50 nhân viên của hãng cũng bị thương sau sự cố. Tuy nhiên, vụ nổ thương tâm xảy ra vào đúng ngày nghỉ lễ của hãng xe Nhật Bản nên không tác động nhiều đến 3 dây chuyền sản xuất.
 
Toyota cho biết thêm, một số xe cũng bị hư hại sau “cơn địa chấn”. Hãng đang đánh giá những tác động lên chuỗi cung cứng và các dịch vụ hậu cần.