Toyota lại phải đóng cửa nhà máy

Lý do khiến Toyota phải đóng cửa Nhà máy Prospecton ở Nam Phi không phải vì Covid-19 như những lần trước mà vì mưa lớn gây ngập lụt làm nhiều xe bị hư hại.

 
Theo Carbuzz, mưa xối xả ở tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) khiến Nhà máy Prospecton của Toyota phải tạm ngừng sản xuất sau khi bị lũ lụt làm hư hại. Đây là nhà máy sản xuất Hilux và Corolla Cross cùng một số loại xe khác với hơn 7.000 nhân viên. Những hình ảnh hiện trường cho thấy còn khá lâu nữa nhà máy mới có thể hoạt động bình thường trở lại. Nhiều xe đã bị ngập hoàn toàn trong nước khiến chúng có thể bị hư hỏng.
 
Việc Toyota phải đóng cửa Nhà máy Prospecton sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đại dịch Covid-19 cũng như cuộc khủng hoảng chip bán dẫn và cuộc xung đột tại Ukraine. Sự cố làm gián đoạn sản xuất có thể xem là thất bại nghiêm trọng với Toyota Nam Phi sau khi nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đạt doanh số bán hàng kỷ lục với hơn 15 nghìn xe giao đến tay khách hàng trong tháng 3. Trong đó có hơn 10 nghìn chiếc là xe thương mại được chế tạo tại nhà máy Prospecton đang bị ngập. Do đó, việc đình chỉ hoạt động của nhà máy này sẽ gây ra những hậu quả với đáng kể.
 
Đây không phải là lần đầu tiên thảm họa thiên nhiên tàn phá cơ sở sản xuất ô tô kể từ đầu năm 2022. Trước đó, cơ sở Bowling Green của GM đã bốc cháy sau khi gặp lốc xoáy khiến hơn 120 chiếc Corvette C8 bị phá hủy. Dù không có người bị thương sau thảm họa, nhưng Chevrolet chịu thiệt hại nặng nề khi mất lô xe thể thao có giá trị không nhỏ.
 
Trên thế giới, cuộc khủng hoảng chip khiến nhiều nhà sản xuất ô tô lớn gặp khó khăn. Trong đó, Toyota đã phải nhiều lần cắt giảm sản lượng do thiếu nguồn cung chip. Thậm chí, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản còn phải tạm ngừng sản xuất một số mẫu xe phổ biến nhất của hãng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các vấn đề về nguồn cung ô tô toàn cầu càng trở nên trầm trọng hơn sau vụ chìm tàu ​​chở ô tô Felicity Ace khiến hơn 4.000 phương tiện bị phá hủy, bao gồm nhiều chiếc Porsche và Lamborghini. Hiện tại, các nhà sản xuất ô tô đang nỗ lực khắc phục thiệt hại và cố gắng giải quyết tình trạng khan hiếm sản phẩm hiện tại.