Toyota là hãng ôtô đầu tiên bán hơn 10 triệu xe/năm
Toyota ngày 23/4 thông báo lượng bán xe trên toàn cầu trong năm tài chính 2013 đã vượt quá con số 10 triệu chiếc, trở thành hãng ôtô đầu tiên đạt được thành tích này.
Tờ Asahi ngày 23/4 dẫn báo cáo của tập đoàn Toyota cho biết kết thúc ngày 31/3 vừa qua, doanh số bán hàng của hãng xe Nhật đã tăng trưởng 4,5% so với năm tài khóa trước đó, đạt 10.133.000 xe trên toàn cầu. Trên thực tế, trong 12 tháng qua, Toyota bán được 9.054.000 chiếc, còn kết quả trên có được là gộp chung lượng tiêu thụ của hai công ty con Daihatsu Motor Co. và Hino Motors Ltd.
Có được thành tích này là do sự tăng trưởng mạnh mẽ tại hai thị trường Bắc Mỹ và Trung Quốc. Song, tại Mỹ, Toyota đang gặp những khó khăn nhất định vì thời tiết lạnh đột ngột khiến lượng tiêu thụ giảm. Riêng tại thị trường Nhật Bản, hãng cũng cho biết đã tiêu thụ được 1,65 triệu chiếc trong tài khóa 2013, tăng 2,2% so với năm trước đó. Tuy nhiên, có thể trong năm nay sẽ không đạt được con số tương tự do chính sách thuế tiêu dùng trong nước tăng từ 5% lên 8% kể từ ngày 1/4/2014 tại Nhật Bản. Ngoài ra, hãng cũng thông báo lượng bán hàng tại các nước khác ở châu Á cũng như tại Trung Đông, Nam Mỹ, Nam Phi đạt mức tăng trưởng tốt.
Theo hãng tin AP, cũng trong ngày 23/4, Toyota còn công bố mức tiêu thụ trong quý I/2014 trên toàn cầu đạt 2.583 chiếc (tăng hơn 6%), tiếp tục giữ vững ngôi số 1, trên GM và Volkswagen, đạt lần lượt 2,42 triệu (tăng 2%) và 2,4 triệu chiếc (tăng gần 5%). Trước đó, GM vốn luôn giữ danh hiệu là hãng ôtô bán chạy nhất thế giới trước khi đánh mất ngôi vị này vào tay Toyota từ năm 2008.
Tuy vậy, hãng xe Nhật khẳng định việc đứng đầu thế giới về mức tiêu thụ không quan trọng với họ mà điều quan trọng nhất là vị trí số 1 về sự hài lòng của khách hàng.
