Toyota bị tấn công mạng, tạm dừng sản xuất

Toyota đã phải tạm dừng hoạt động các nhà máy sản xuất ô tô tại Nhật Bản bắt đầu từ ngày 1/3 sau khi phải hứng chịu cuộc tấn công mạng, gây thiệt hại đáng kể.

 
Theo Carbuzz, Toyota đã xác nhận trong một thông báo rằng: Hãng sẽ đình chỉ hoạt động của các nhà máy ô tô tại Nhật Bản bắt đầu từ ngày 1/3. Việc tạm dừng hoạt động liên quan đến 28 dây chuyền lắp ráp tại 14 nhà máy. Song, cuộc tấn công mạng không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy sản xuất tại Kentucky (Hoa Kỳ), nơi sản xuất Camry, RAV4 Hybrid và Lexus ES cùng nhiều mẫu xe khác.
 
Toyota cho biết: Quyết định dừng hoạt động xuất phát từ "lỗi hệ thống" tại một trong những nhà cung cấp của hãng: Kojima Industries Corporation. Hiện tại, Kojima đang sản xuất các thành phần quan trọng như nắp biến tần, cửa, giá để cốc, bộ pin và mô-đun ăng-ten cho ô tô mang thương hiệu Toyota. Song, theo Nikkei, cuộc tấn công mạng chưa được xác định đã khiến Toyota buộc phải ra quyết định khó khăn trên.
 
Trong tuyên bố được đưa ra sau thông báo tạm dừng sản xuất, Toyota cho biết đang xác nhận thiệt hại và nhanh chóng có phản hồi với ưu tiên hàng đầu là nối lại sản xuất càng sớm càng tốt. Hãng tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp trong việc củng cố chuỗi cung ứng và nỗ lực tối đa để có thể giao xe cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Nhưng hiện không rõ cuộc tấn công có thể bị dập tắt thành công trong 24 giờ hay không.
 
Không chỉ phải đối mặt với những khó khăn do sản xuất bị đình trệ và kéo dài do đại dịch Covid-19 như các nhà sản xuất khác, trong thời gian qua, hoạt động sản xuất của Toyota còn bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình diễn ra ở Canada. Tất cả đã khiến Toyota phải kéo dài thời hạn giao xe cho khách hàng từ 3-6 tháng, tùy vào mẫu xe. Thậm chí có những mẫu xe như Lexus LX600, khách hàng phải đợi đến 4 năm để được nhận xe. Thời hạn nhận xe có thể còn kéo dài hơn nữa sau vụ tấn công mạng này. Bởi việc ngừng hoạt động tại Nhật Bản lần này sẽ khiến khoảng 13 nghìn xe chưa thể sản xuất theo kế hoạch đã định.