Tiêu thụ ôtô tăng tháng thứ tư liên tiếp
Trong tháng 7, tháng đầu tiên của nửa cuối năm 2013, thị trường ôtô trong nước đạt 9.360 xe, giảm 3% so với tháng 6 nhưng tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường ôtô đã hồi phục từ tháng 4 và đà tăng kéo dài đến tháng đầu tiên của Quý 3/2013. Trong báo cáo mới nhất mà Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) gửi báo chí, tháng 7 cả nước đã bán được 9.360 xe gồm 3.959 xe con (tăng 2% so với tháng trước) và 5.401 xe tải (giảm 7%). Sản lượng bán ra của xe lắp ráp trong nước là 7.676 chiếc (tăng 3%) và xe nhập là 1.684 chiếc (giảm 24%).
Sức mua dù không bật lên mạnh mẽ nhưng vẫn đạt trên 9.000 xe, con số mà trong năm ngoái là niềm mơ ước xa vời. Lý do vẫn được lý giải bằng nguyên nhân đã được giải đáp từ tháng 4, đó là phí trước bạ xe mới giảm còn 10-12%. Sự ra mắt của một loạt mẫu xe mới trên thị trường cũng góp phần thu hút người tiêu dùng.

Biểu đồ bán xe toàn thị trường ôtô tính đến tháng 7/2013
Tính riêng các doanh nghiệp thuộc VAMA, lượng xe tiêu thụ của tháng 7 giảm 30 chiếc so với tháng 6, đạt 8.209 xe và tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota vẫn duy trì vị trí đứng đầu với 2.995 chiếc (tăng 73% so cùng kỳ và 5% so với tháng 6). Các thương hiệu của Trường Hải ngoại trừ mảng xe buýt thì đều tăng trưởng, riêng Vinamazda bán hơn cùng kỳ năm ngoái 296 xe, tăng tới 493%. Ford xếp thứ ba với 695 chiếc (tăng 46%), tiếp theo là Honda 510 chiếc (tăng 207%). Đây là tháng thứ ba liên tiếp Honda tăng trên 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp chính là các mẫu CR-V và City, hiện tại các đại lý đều nợ xe khách đặt từ 1 đến 2 tháng. Tính đến tháng 7, Honda bán 960 chiếc CR-V, 229 chiếc City (trong đó đơn đặt hàng đã lên đến 1.000 chiếc).

Bảng so sánh mức tiêu thụ theo tháng của VAMA
Trong số 21 thương hiệu của VAMA, tháng 7 ghi nhận hầu hết các đơn vị kinh doanh xe du lịch đều tăng trưởng (trừ GM Việt Nam giảm 2% và Mitsubishi giảm 17%) và chỉ có doanh nghiệp kinh doanh xe tải, xe chuyên dụng là giảm tiêu thụ. Thị trường miền Bắc vẫn được đánh giá là tích cực nhất. Trong 7 tháng qua, đã có hơn 1.800 chiếc xe du lịch được bán ra tại khu vực này qua kênh VAMA, cao gần gấp đôi con số 971 chiếc tại khu vực phía Nam.

Bảng so sánh 7 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 của VAMA
Với đà tăng trưởng đều kéo dài từ tháng 4 đến nay, VAMA vẫn giữ nguyên dự báo lượng tiêu thụ toàn thị trường năm nay có thể đạt cao nhất 112.000 chiếc. Mức dự đoán này sẽ tiếp tục được nâng dần nếu các tháng cuối năm, sức mua có khả năng mạnh trở lại nhờ hàng loạt khuyến mại và nhất là khi phí trước bạ dù vẫn cao nhưng không còn ở mức khó chấp nhận như trước.
