Thương hiệu MG vào Việt Nam với 6 mẫu xe giá rẻ

6 mẫu xe MG ở nhiều phân khúc, với giá từ 380 triệu đến 630 triệu đồng, đã được ra mắt cùng lúc vào tối qua 18/6 tại Hà Nội.

MG là thương hiệu xe của Anh, nhưng hiện đã bị bán sang tay Tập đoàn ôtô Thượng Hải (SAIC). Các xe MG nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam, do công ty VinaMG phân phối. Giá bán của nhóm xe này đánh vào phân khúc xe bình dân mà các thương hiệu Hàn Quốc như Hyundai và Kia đang chiếm ưu thế.
 
 
Nội thất xe MG3 Cross.
 
 
Mẫu xe rẻ nhất là hatchback MG3 với hai phiên bản động cơ 1,3 và 1,5 lít, giá bán dao động 376-481 triệu đồng. Mức giá này tương đương với các xe nhỏ như Chevrolet Spark hay Kia Morning. Tiếp theo là các xe sedan MG 350 và MG5 cùng dùng động cơ 1,5 lít, giá bán tương ứng 453-507 và 476-565 triệu đồng tùy theo phiên bản số sàn hay số tự động. MG6 dùng động cơ 1,8 lít, giá 545-626 triệu đồng. Cao nhất là mẫu MG 550 dùng động cơ 1,8 lít, giá 631 triệu đồng.
 
 
 
Tại buổi lễ, đại diện VinaMG tự tin MG là một thương hiệu truyền thống ở Anh, dù đã chuyển qua tay công ty Trung Quốc nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi, giống như Jaguar và LandRover rơi vào tay người Ấn Độ. Tuy nhiên, bán được xe là một nhiệm vụ không dễ dàng với công ty này. Các xe MG thực ra đã xuất hiện tại Việt Nam từ hơn một năm trước nhưng nhà phân phối từ chối cho biết số xe đã bán ra là bao nhiêu. Ngoài tâm lý bài hàng Trung Quốc, từ trước đến nay, chưa có mẫu ôtô Trung Quốc nào có thể bán được tại Việt Nam, chưa nói đến thành công. 
 
 
MG 550, mẫu xe đắt tiền nhất trong số xe do VinaMG bán ra.
 
MG (Morris Garages) được hình thành vào tháng 3/1924 tại Anh. Năm 2005, thương hiệu MG được công ty ôtô Nam Kinh (Trung Quốc) mua lại và sau đó Nam Kinh sáp nhập vào tập đoàn ô tô Thượng Hải (SAIC motor).
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn