Thu hồi 42.000 xe Mazda 6 vì những con nhện nghiện mùi xăng

Chỉ vì những con nhện nghiện mùi xăng giăng tơ trong ống thông hơi bình xăng mà lần thứ hai trong vòng 3 năm, Mazda đã phải tiến hành thu hồi tổng cộng gần 110.000 xe sedan Mazda 6.

Mazda6 đời 2010
 
Báo cáo với cơ quan quản lý Hoa Kỳ, hãng cho biết thuộc diện thu hồi là 42.000 xe sedan Mazda 6 đời 2010 – 2012 được trang bị động cơ 2.5L tại Mỹ. Trong một báo cáo nộp lên Cục Quản lý đường an toàn giao thông quốc gia (NHTSA), Mazda cho biết khi mạng nhện bịt kín đường ống thông hơi, quá trình bay hơi của xăng không diễn ra, dần dần tích tụ áp suất bên trong và biến bình xăng trở thành một bình khí né, do đó sẽ dần bị rạn nứt, gây rò rỉ, thậm chí nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, hãng cũng cho biết đến nay chưa xảy ra bất cứ sự cố nào.
 
Cách đây 2 năm, Mazda cũng thu hồi khoảng 65.000 xe Mazda 6 đời 2009 – 2010 tại Bắc Mỹ vì nguyên nhân tương tự khi phát hiện có mạng nhện trong đường thông hơi của bình xăng. Theo Reuters, nhện bụng vàng chính là “thủ phạm” vì chúng rất khoái mùi xăng.
 
Để khắc phục hiện tượng này, hãng đã lắp thêm một lưới phủ ống thông hơi nhằm chặn đường của những con nhện nhưng chúng vẫn tìm cách vào được. Sau khi nhận được báo cáo về 9 trường hợp bình xăng bị hư hại, các kỹ sư Mazda đã có một quyết định khá lạ lùng là chỉnh sửa phần mềm điều khiển, để giúp bình nhiên liệu không bị nứt ngay cả khi nhện có bịt mất đường bay hơi của xăng.
 
Đây là một cú đau với nhà sản xuất, vì tổng cộng hai lần thu hồi, làm sạch bình xăng, thay thế chi tiết có thể tốn kém hàng triệu USD, và rất nhiều thời gian của đại lý và khách hàng. Vẫn còn may là sự việc chỉ xảy ra với xe Mazda 6, lắp tại nhà máy Flat Rock, bang Michigan. Mazda đã ngừng sản xuất xe chung với Ford ở đây từ năm 2012. Cũng chưa rõ tại sao loài nhện bụng vàng, nổi tiếng khoái hơi xăng, lại chỉ làm tổ trong xe của Mazda, nhưng chủ xe Mazda 6 ở Việt Nam có thể yên tâm, bởi nhện bụng vàng chủ yếu sinh sống ở Bắc Mỹ.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn