Thu giữ 1.200 ôtô hạng sang vào Việt Nam trong năm 2013
Theo thống kê, hiện cơ quan công an đã thu giữ được khoảng 1.200 ôtô các loại, trong đó Công an Hà Nội tịch thu khoảng 200 xe. Trong số những xế hộp bị thu giữ có những xe trị giá cả triệu USD sau thuế như Rolls-Royce.
Công an Hà Nội cho biết, trong năm 2013 đã phối hợp với công an các tỉnh, thành bóc gỡ, khám phá vụ buôn lậu 1.200 xe ôtô hạng sang. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, các đối tượng bị điều tra đã lợi dụng chính sách thuế đối với ôtô nhập khẩu cho Việt kiều hồi hương để buôn lậu.
Chuyên án này được Công an Hà Nội phát hiện vào đầu năm 2013, sau đó hồ sơ được chuyển sang Bộ Công an để điều tra mở rộng tại 42 tỉnh thành trên cả nước.
Cũng chính trong năm 2013, khi liên Bộ: Công An, Tài Chính cùng vào cuộc, gần như nhóm “Việt kiều hồi hương” đều bị truy xét nguồn gốc và hồ sơ nhập khẩu ôtô theo diện ưu đãi. Theo Bộ Tài chính, từ năm 2011 đã có hơn 1.200 ôtô hạng sang, chủ yếu gồm siêu xe như Rolls-Royce, Ferrari hay các thương hiệu cao cấp của Đức, được nhập về dưới dạng tài sản Việt kiều hồi hương. Con số đã đột ngột tăng vọt từ sau khi có Thông tư 20 quy định nhà nhập khẩu phải có giấy uỷ quyền chính hãng. Năm 2011 chỉ có 164 xe ôtô nhập khẩu theo con đường này nhưng năm 2012 lên 1.142 chiếc (tăng 600%).

Nhiều chủ xe bị gửi giấy triệu tập lên cơ quan công an vì hồ sơ nhập khẩu không đủ điều kiện
Bên cạnh việc Bộ Công an “siết chặt”, tung quân trên 42 tỉnh thành để rà soát xe buôn lậu, Bộ Tài chính đã yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát, thống kê giấy phép nhập khẩu phương tiện của Việt kiều hồi hương từ ngày Thông tư 118/2009/TT-BTC có hiệu lực (24/7/2009), đồng thời gửi công văn yêu cầu công an các địa phương phối hợp kiểm tra chéo với Hải quan nơi Việt kiều đăng ký hộ khẩu thường trú.
Trước sự quyết liệt của liên Bộ, dự báo năm 2014 cửa về cho các xe sang theo diện ưu đãi sẽ giảm mạnh, nhất là theo quy định mới, xe Việt kiều hồi hương nhập về phải đăng ký lưu hành và không được sang nhượng ngay.
