Thu giữ 10 mô-tô của du khách nước ngoài

Đoàn xe mô-tô du lịch từ Thái Lan đi vào đường cấm đã bị lực lượng CSGT Rạch Chiếc chặn bắt và tiến hành tạm giữ vào sáng nay (20/11).

Khoảng 8h30 sáng nay, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã tiến hành chặn bắt đoàn xe mô tô gồm 10 chiếc mang biển số Thái Lan lưu thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ cầu Sài Gòn về Đồng Nai.
 
Đoàn xe trên gồm chủ yếu là những chiếc mô-tô địa hình BMW R1200GS đắt tiền, đeo biển Thái Lan và do người nước này điều khiển.
 
BMW R1200GS chiếm số lượng lớn trong đoàn. Ảnh: Tri thức
 
Theo báo Tuổi trẻ, 10 người lái mô-tô đã xuất trình giấy phép lái xe do Thái Lan cấp và dẫn đoàn là người Việt Nam thuộc công ty tổ chức tour du lịch đã trình ra công văn của Bộ GTVT cho phép đoàn Caravan ôtô và mô tô Thái Lan tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch từ ngày 16 - 23/11. Tuy nhiên, lập luận của CSGT là đoàn xe không xuất trình được giấy đăng ký xe, và giấy phép lái xe hợp lệ, đi vào đường cấm. Đồng thời Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản tạm giữ tất cả các phương tiện vi phạm và chuyển giao về Phòng PC67 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
 
Dẫn đoàn người Việt trình bày giấy phép của Bộ GTVT với CSGT. Ảnh: Thanh Niên
 
Trên báo Dân trí, CSGT Rạch Chiếc cho biết, giấy phép lái xe của Thái Lan không nằm trong quy ước được sử dụng trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam (hiện chỉ có bằng lái của Lào và Campuchia mới sử dụng chung trên lãnh thổ Việt Nam và ngược lại).
 
Sự mệt mỏi của một thành viên người Thái Lan trong đoàn khi phải dừng xe đợi giải quyết
 
Cuối cùng các xe vi phạm luật giao thông đáng nhẽ chỉ bị xử phạt hành chính đã bị tạm giữ
 
Hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất về quy định phương tiện xe cơ giới nói chung của khách du lịch vào Việt Nam mà mới chỉ có Nghị định 80 về ô tô của người nước ngoài, có tay lái bên phải tham gia giao thông đường bộ Việt Nam. Theo Nghị định số 152 quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch mới ban hành hôm 4/11 thì phương tiện nước ngoài di chuyển trong lãnh thổ Việt Nam phải thông qua công ty lữ hành, có văn bản chấp thuận của Bộ GTVT, xe sở hữu của người nước ngoài và lái xe là chính chủ. Tuy nhiên, Nghị định này đến 25/12 mới có hiệu lực.
 
Với những quy định hiện hành còn nhập nhằng và quy định mới chưa tới ngày triển khai, mặc dù đoàn xe cũng trình được giấy liên vận do Bộ GTVT cấp thì xem ra việc chặn bắt xe và tạm giữ xe của CSGT có phần cứng nhắc, thiếu tế nhị. Thế mới thấy sự “vênh” nhau giữa Bộ GTVT và Bộ Công an vẫn còn dài dài, không dừng ở chỗ tranh luận phạt xe không chính chủ như mới đây còn nóng ở nghị trường.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn