Thêm một Lamborghini Aventador "nhái" giỡn mặt Cảnh sát Trung Quốc

Mới đây làng siêu xe lại rộn ràng với thông tin một chiếc siêu xe Lamborghini "nhái" ở Trung Quốc lại xuất hiện, còn được rao bán công khai và bị cảnh sát thẳng tay xử lý.

Có vẻ như chuyện một nhân tài trong đám "con dân" ở Trung Quốc dám chế tạo những siêu xe bản sao của Lamborghini hay Bugati, Ferrari chẳng còn gì lạ. Nói chung là dư luận rất hoan nghênh, với cái kiểu như là một câu chuyện vui vẻ, biết để xem và cười cợt.. Cho dù đó là một anh thợ cắt tóc chế ra Bugati từ tôn vụn, hay một anh chàng mới đây bỏ công "cắt dán" một chiếc Hyundai cũ lên thành Lamborghini Aventador màu xanh da trời, thì đó cũng như là một chuyện để cười vui.
 
 
Tuy nhiên anh chàng "Lambo" này sau khi hoàn thành công việc đầy sáng tạo, đã hành động hơi khác đôi chút về cách khoe xe, có thể là hơi cả tin quá vào "truyền thống" làm giả của dân tộc.  Anh chàng đã lên cơn bốc đồng, đem chiếc xe ra công khai bày trong một bãi đậu xe, với cả tấm biển quảng cáo rao bán xe to tướng đỏ chót chình ình giữa phố. Không biết là anh chàng định bán xe, hay chỉ tò mò xem có bao nhiêu người sẽ sẵn sàng trả tiền cho chiếc "Lamborghini Aventador" này. Hoặc cũng có thể anh ta đang định lừa một ai đó mua chiếc Aventador giả này thật!? Biết đâu đấy, ở cái đất nước có số lượng người thành triệu phú tỷ phú chỉ sau 1 đêm và thậm chí còn chưa học hết đếm.. nhiều nhất thế giới này thì chẳng có gì là không thể.
 
 
 

Nhưng lần này thì khác vì không phải ai cũng nghĩ như thế là buồn cười. Khác với nhân dân, trong trường hợp của chiếc Lamborghini Aventador "nhái" này, cảnh sát Trung Quốc đã có vẻ bực mình? Dù động cơ của anh chàng này là gì. Cảnh sát Trung Quốc đã ngay lập tức xuất hiện, không nói một lời, gô cổ và tịch thu chiếc xe ngay... vì nó không có đủ biển số? Cảnh sát sau đó giải thích rằng họ tịch thu chiếc xe và kéo về bãi giữ xe vi phạm, vì không biết liệu nó có phải là xe ăn cắp hay không. Họ cũng không giải thích gì thêm vì các lí do như là xe nhái, lừa đảo hay chuyện đỗ xe đúng sai? Chỉ biết là chủ xe buộc phải trả tiền phạt và giải trình về chuyện giấy tờ xe nếu muốn mang xe về.
 
 
 
 
 
Như vậy là lại thêm một chiếc Lamborghini được làm nhái ở Trung Quốc, mà không chỉ có Lamborghini, còn có nhiều mác xe xịn khác cũng được làm giả, tất nhiên hầu như chỉ làm để "nghịch".. đều bị công an "hỏi thăm" rất nhanh. Cho dù đây chỉ là những chiếc xe cá nhân ở xứ này làm nhái, vì niềm đam mê, ngứa nghề cơ khí hay vì lòng tự hào gì gì đó. Chứ nếu nói về vấn đề sản xuất ô tô hay hàng "nhái" trên quy mô dây chuyền, hiện đại hoá, công nghiệp hoá làm nhái.. thì khỏi nói! Vì Trung Quốc lâu nay vẫn là thiên đường đồ nhái, nhái một cách hợp pháp và nhái được nhà nước bảo hộ chứ không đùa.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn