Spyker Cars có thể sẽ bị rao bán

Ngày 21/1/2012, chủ sở hữu của nhãn hiệu Saab, Swedish Automobile (Swan), đang xem xét khả năng sẽ bán bộ phận sản xuất xe thể thao, Spyker Cars.

 
Tin tức này đã ngay lập tức gây chú ý khi nhiều người tin rằng Spyker đã được bán cho một quỹ đầu tư tư nhân của Mỹ, North Street Capital, tháng 9/2011. Theo đó Spyker đã xác nhận một thương vụ trị giá khoảng 43,5 triệu USD mặc dù các điều khoản vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.
 
Victor Muller, CEO của Swan

CEO của Swan, Victor Muller, nay tuyên bố một khả năng Spyker đang nằm trên bàn thương thảo trong khi vẫn đưa ra quan điểm lạc quan của mình về khả năng lại nhãn hiệu Hà Lan này. “Tuy nhiên, việc giữ Spyker thuộc sở hữu của Swan và mở rộng sản xuất kinh doanh thông qua sáp nhập là một lựa chọn mà chúng tôi đang xem xét.” Victor Muller tuyên bố.
 
Tuyên bố này tiếp theo việc từ chức của một số thành viên ban điều hành của Swan: Hans Hugenholtz, Maurizio La Noce, Alex Roepers và Rob Schuijt. Việc từ chức đồng loạt này được cho là liên quan đến những bất đồng về tài chính.
 
 
C8 Aileron – siêu xe mới nhất của Spyker
 
“Quyết định từ chức là kết quả từ sự khác nhau về ý kiến với CEO của Swan, Victor Muller, khi đặt vấn đề tìm kiếm nguồn tài chính có thể cho Swan sau vỡ nợ ngân hàng gần đây của chi nhánh Saab Automobile AB và tương lai của Swan và công ty này hiện chỉ còn lại bộ phận Spyker.” Swedish Automobile nói trong một thông cáo báo chí.
 
Với những diễn biến này, có vẻ như việc nhãn hiệu siêu xe Spyker bị bán là điều khó tránh khỏi. 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn