Sau Tết sẽ áp dụng đỗ xe theo ngày chẵn/lẻ tại Hà Nội

Dã Tượng, Nguyễn Gia Thiều, Cửa Đông, Trần Xuân Soạn, Lê Đại Hành sẽ là các tuyến phố áp dụng  việc đỗ xe chẵn lẻ sau Tết Nguyên đán.


Thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ tại phố Dã Tượng. Ảnh: Tiền Phong
 
Sau khi tổng kết hiệu quả việc áp dụng việc đỗ xe chẵn lẻ tại phố Dã Tượng (Hoàn Kiếm), Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (GTVT) trong hơn 01 tháng vừa qua. Sở GTVT quyết định lựa chọn 05 tuyến phố nêu trên để triển khai tiếp mô hình đỗ xe theo ngày chẵn lẻ.

Dã Tượng, Nguyễn Gia Thiều, Cửa Đông, Trần Xuân Soạn, Lê Đại Hành đều là những tuyến phố có mặt cắt rộng trên 11 m, nếu dành 1,8m cho một làn ô tô đỗ thì lòng đường mỗi bên vẫn còn trên 4,5m, đủ cho phương tiện, trong đó có ô tô, xe máy lưu thông hỗn hợp. Theo đó, ngày chẵn thì đỗ bên lề đường số chẵn, ngày lẻ đỗ bên lẻ để đảm bảo công bằng.

Tuy nhiên, trong quá trình thí điểm phương án trên Sở GTVT Hà Nội cũng đưa ra một số vấn đề phát sinh như: Diện tích, vị trí đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ tại mỗi bên lòng đường là khác nhau. Việc nộp phí sử dụng lòng đường hiện thu theo m2/tháng, trong khi đó theo ngày chẵn, ngày lẻ thì mỗi bên lòng đường chỉ sử dụng trung bình 1/2 tháng. Do đó, Sở đề xuất được tính mức thu phí sử dụng lòng đường theo ngày/tháng đối với diện tích từng điểm mỗi bên.

Theo ghi nhận của người dân tại phố Dã Tượng, mặc dù đa phần các phương tiện đều chấp hành các quy định mới được đưa ra nhưng vẫn có một số trường hợp đỗ qua vạch, đỗ vào phần đón/trả khách của xe buýt, thậm chí vào buổi tối vẫn xảy ra tình trạng đỗ cả hai bên đường.