Sản xuất hydro từ chất thải cho ôtô

Xe sử dụng nhiên liệu là hydro làm từ chất thải, rồi lại thải ra chỉ toàn nước, giấc mơ của các nhà phát minh trong ngành ôtô nay đã trở thành sự thật.

Đồng tiền bốc mùi, với Jack Brouwer  - một nhà khoa học đến từ trường đại học California ở Irvine, Mỹ, đó lại là một điều tuyệt vời. Ông chính là người đã phát triển thành công phương pháp sản xuất hydro từ chất thải, thức ăn thừa... để thay thế xăng sử dụng cho xe hơi chạy bằng pin nhiên liệu.
 
Từ cuối năm ngoái, xe sử dụng pin nhiên liệu (fuel cell) trở nên được chú ý, với sự tiên phong của Toyota, Hyundai hay Mercedes. Còn California là bang đi đầu nước Mỹ trong việc thử nghiệm các công nghệ tương lai. Tại đây hiện có khoảng hơn chục “cây hydro”, nơi cung cấp loại khí này cho các xe pin nhiên liệu. Con số vẫn không ngừng tăng lên khi trong vài tuần tới, Hyundai sẽ bắt đầu cho thuê những chiếc Tucson fuel cell, có thể đi được quãng đường 480km với một bình hydro. California dự kiến sẽ đầu tư 20 triệu USD mỗi năm trong 1 thập kỷ để xây dựng 100 trạm cung cấp khí hydro nén
 
Alan Baum – thuộc Baum & Associates tại bang Michigan, chuyên gia về các công nghệ thay thế trên xe hơi – cho biết: “Pin nhiên liệu vẫn chưa được coi trọng ở thời điểm này. Nhưng trong khoảng 10 năm nữa, đây sẽ là một lựa chọn đáng lưu ý”.
 
Hydro là nguyên tố hóa học phong phú nhất trong vũ trụ, công cụ để đưa chúng vào những chiếc xe lại rất khan hiếm. Hiện tại, hầu hết hydro được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp từ quá trình các khí tự nhiên như methane hay CH4. Trong khi đó, hệ thống của Brouwer và các đồng nghiệp ở Trung tâm nghiên cứu pin nhiên liệu quốc gia của đại học California lại lấy được khí này từ chất thải.
 
Chạy bằng nhiên liệu sinh ra chất thải, rồi lại thải ra nước sạch. Tương lai thật hứa hẹn khi ôtô pin nhiên liệu không chỉ là xe hơi mà đã trở thành những cỗ máy thanh lọc môi trường.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn