Nissan tiến hành sản xuất ô tô tại Myanmar

Nissan vừa ra thông báo cho biết sẽ bắt đầu khởi động dây chuyền sản xuất ô tô tại quốc gia Đông Nam Á Myanmar vào cuối năm nay 2016.

Nissan Sunny
 
Quá trình lắp ráp xe Nissan được thực hiện dưới sự hợp tác của tập đoàn Tan Chong Motor. Ngoài ra, Nissan cũng lên kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất mới ở vùng Bago (Myanmar) với công suất khoảng 10.000 xe và sử dụng khoảng 300 nhân công.
 
Trong tuyên bố mới đây, Toru Hasegawa, Chủ tịch Nissan châu Á Thái Bình Dương kiêm phó Chủ tịch Nissan Motor, nhấn mạnh: “Chúng tôi (Nissan) rất vui mừng khi có cơ hội trở thành một phần của sự phát triển ngành công nghiệp xe hơi mới ở Myanmar”.
 
Theo kế hoạch, trong thời gian tới, một nhà máy của Nissan và đối tác liên doanh địa phương ở Myanmar sẽ bắt đầu lắp ráp mẫu sedan nhỏ gọn Sunny. Ngoài ra, Tan Chong sẽ chịu trách nhiệm đào tạo 200 nhân công cho cơ sở tại Bago. Bên cạnh đó, Nissan và Tan Chong sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng mạng lưới kinh doanh tại Myanmar như một phần của chiến lược mở rộng thương hiệu ô tô Nhật Bản tại những thị trường mới nổi khác như Nga, Brazil, Ấn Độ và Nigeria.
 
Myanmar vốn là một trong những nước nghèo nhất khu vực châu Á sau nhiều thập kỷ dưới chế độ độc tài quân sự và bị cô lập với thế giới. Những chính sách thuế và các lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ trước đây đã khiến giá xe ô tô vượt quá sức mua của người dân Myanmar. Tuy nhiên, thị trường ô tô của nước này đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc kể từ khi đất nước tiến hành những cải cách dân chủ năm 2011, và trở thành vùng đất hứa cho các doanh nghiệp. Có mặt tại thị trường Myanmar từ năm 2013, Nissan đã trở thành một cái tên quen thuộc với người tiêu dùng nơi đây với các mẫu xe bao gồm Altima sedan, Civilian minibus, X-Trail SUV và Navara pickup.