Nhu cầu mua xe của người Việt giảm hơn 50% trong tháng 1/2020

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng đầu tiên của năm 2020, lượng tiêu thụ ôtô trên thị trường Việt đạt 15.787 xe các loại, giảm  52% so với tháng liền trước và cùng kỳ năm 2019.

 
Tuy nhiên, sự sụt giảm này cũng không khó lý giải bởi tháng 1 trùng với Tết Nguyên Đán, nên tương tự những năm trước, hoạt động mua xe khoảng thời gian này hầu như chững lại ở tất cả phân khúc.
 
Tổng số 15.787 xe bán ra bao gồm 12.807 xe du lịch, giảm 48% so với tháng 12/2019. Xe thương mại và xe chuyên dụng đều giảm 41% xuống 2.757 xe và 223 xe.
 
Với mức giảm 51%, số lượng xe lắp ráp đến tay người dùng đạt 9.599 xe. Xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng chỉ đạt 6.188 xe, giảm 54% so với tháng trước.
 
Sau khi quay trở lại vị trí đầu bảng với doanh số 3.173 chiếc trong tháng 12/2019, Toyota Vios tiếp tục phải lui xuống thứ hai do chỉ có 1.598 xe được bán ra trong tháng 1/2020. Ngược lại, mẫu xe cỡ nhỏ Hyundai Accent của Hyundai Thành Công bất ngờ giành ngôi vị “quán quân” với 1.733 xe, cho dù đã giảm đáng kể so với tháng trước.
 
Xét về nhà phân phối, danh hiệu số 1 vẫn thuộc về Thaco (Trường Hải) với 5.056 phương tiện ra khỏi đại lý. Tiếp đó đến những tên tuổi quen thuộc như Toyota (3.923 xe), Honda (1.916 xe), Mitsubishi (1.670 xe)... Sau khi về tay VinFast, số lượng Chevrolet được tiêu thụ trong tháng 1 “khiêm tốn” ở mức 89 xe.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn