Nhà cung cấp của Toyota và Nissan nộp 120 triệu USD vì ấn định giá

Ngày 26/11, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hãng lốp Nhật Bản là Toyo Tire thừa nhận đã có hành vi ấn định giá đối với một số phụ tùng ôtô và chấp nhận trả khoản phạt 120 triệu USD.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ cùng các cơ quan chống độc quyền trên thế giới đã tiến hành điều tra ấn định giá đối với hơn 30 loại phụ tùng ôtô bán cho các nhà máy lắp ráp ở Mỹ, bao gồm đai an toàn, bộ tản nhiệt, gạt nước kính chắn gió, hệ thống điều hòa không khí, cửa sổ điện và các thành phần trợ lực lái. Trong số này, Toyo đã thừa nhận hành vi thống nhất giá bán bộ phận cao su chống rung các hãng ôtô lớn, bao gồm Nissan, Toyota và Fuji Heavy Industries – hãng mẹ của Subaru.
 
Trong một tuyên bố cho các cổ đông trên website của mình, công ty cho biết: “Toyo đã hợp tác đầy đủ với Bộ Tư pháp trong cuộc điều tra và đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các quy định của pháp luật”.
 
Cũng theo Toyo, trước đó, vào ngày 12/11, hãng đã thông báo khoản dự phòng liên quan đến cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền cho quý 3 vừa kết thúc. Vì vậy, dự báo cho năm tài chính kết thúc tháng 12/2013 sẽ không có gì thay đổi bất chấp khoản tiền phạt.
 
Tuy nhiên, đây có thể là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Toyo, đặc biệt khi hồi tháng 9, Chủ tịch Akira Nobuki cho biết công ty đang có kế hoạch sẽ tăng gần gấp đôi sản lượng lên 12 triệu sản phẩm trong thời gian tới tại thị trường Hoa Kỳ. Hiện tại Toyo đang sản xuất khoảng 6,5 triệu sản phẩm mỗi năm tại nhà máy của hãng đặt tại bang Georgia. Hồi tháng 8 năm nay, hãng cũng thông báo kế hoạch sẽ tăng công suất lên 9 triệu chiếc lốp đến năm 2015.
 
Tính đến nay đã có 22 trong số 26 công ty nhận tội trong các cuộc điều tra thao túng giá phụ tùng ôtô của Bộ Tư Pháp Mỹ. Trong một số trường hợp, hành vi bất hợp pháp có thể kéo dài suốt một thập kỷ hoặc lâu hơn. Bộ này cho biết lãnh đạo các hãng bị buộc tội thường có những cuộc gặp mặt hoặc trò chuyện qua điện thoại để đi đến những thỏa thuận ngầm về giá. Một số cái tên bị “điểm danh” là Autoliv Inc, Tokai Rika Co Ltd, TRW Deutschland Holding GmbH, Nippon Seiki Co Ltd, Furukawa Electric Co Ltd và Fujikura Ltd.
 
Hành vi ấn định giá không hề xa lạ ngay cả khi đó là nước Mỹ và thủ phạm là các công ty Nhật. Tuy nhiên, vụ việc lần này được đánh giá là rất nghiêm trọng, bởi nó có có quy mô lớn và thậm chí có thể không dừng lại ở các nhà cung cấp phụ tùng. Giá phụ tùng đắt sẽ làm tăng giá thành và qua đó, tăng giá bán lẻ tới người tiêu dùng. Nếu bắt tay chặt chẽ với các hãng phụ trợ, đây chính là hành vi chuyển giá giúp những nhà sản xuất ôtô trốn thuế.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn