Người Việt nhập khẩu hơn 2.800 ôtô một tuần

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy trong tuần vừa qua (từ ngày 7-13/12), cả nước nhập khẩu 2.833 xe ôtô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch hơn 67 triệu USD.

Ảnh: Hải Quan Online
 
Như vậy, số lượng xe “ngoại” về nước trong tuần đã giảm 19,8% so với tuần liền trước.
 
Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản là các quốc gia xuất khẩu xe nhiều nhất sang Việt Nam. Các kết quả lần lượt 1.592 chiếc, 869 chiếc và 118 chiếc. Riêng ba thị trường này chiếm tới 91% tổng số 2.833 xe.
 
Xe dưới 9 chỗ ngồi đạt 2.056 chiếc, chiếm 72,6% với trị giá 43,7 triệu USD. Các phương tiện được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu tại khu vực cảng TP.HCM (1.643 chiếc), và cảng Hải Phòng (407 chiếc). Trong đó, nhiều nhất vẫn là xe xuất xứ Thái Lan với 1.059 chiếc, Indonesia 759 chiếc, Nhật Bản 105 chiếc...
 
Sau một thời gian dài gần như vắng bóng, xe trên 9 chỗ ngồi đã có những dấu hiệu tích cực với 69 chiếc về nước trong quần qua, bao gồm 65 chiếc nhập từ Thái Lan, 4 chiếc từ Trung Quốc.
 
Ngoài xe chở khách, các doanh nghiệp còn nhập khẩu 615 xe tải, trị giá 12,5 triệu USD. Trong đó có 468 chiếc sản xuất tại Thái Lan. Còn lại 110 chiếc từ Indonesia, 25 chiếc từ Hàn Quốc và 12 chiếc từ Ấn Độ. Các xe về nước qua khu vực cảng TP.HCM (588 chiếc), Lạng sơn (25 chiếc), Quảng Ninh (2 chiếc).
 
Số lượng xe chuyên dụng đạt 93 chiếc, trị giá khai báo 8,7 triệu USD, bao gồm các xe nhập khẩu từ Trung Quốc (52 chiếc), Hàn Quốc (21 chiếc), Nhật Bản (13 chiếc)...
 
Tuần vừa qua, Việt Nam còn nhập khẩu lượng linh kiện, phụ tùng ôtô trị giá 62,9 triệu USD. Phần lớn nhóm mặt hàng này có nguồn gốc từ những quốc gia như Thái Lan (16,2 triệu USD, Nhật Bản (13,1 triệu USD), Hàn Quốc (11,3 triệu USD) hay Trung Quốc (9,1 triệu USD).