Mới chuẩn bị thanh tra hộp đen ôtô đã lo tiêu cực
Sau đúng 2 năm, việc kiểm tra quy định lắp đặt hộp đen với các xe vận tải hành khách mới chuẩn bị tiến hành từ 1/7 tới, và lập tức vấn nạn tiêu cực đã trở thành nỗi lo lắng lớn nhất.
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ngày 21/6 đã tiến hành tập huấn nghiệp vụ thanh tra, xử lý đối với ôtô chở khách vi phạm quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các Sở GTVT phía nam.
Thiết bị giám sát hành trình xe được biết đến với tên gọi hộp đen, có tác dụng ghi lại đầy đủ thông tin về quá trình hoạt động của xe, từ lộ trình, quãng đường, tốc độ, thời gian hoạt động, số lần dừng đỗ hay mở cửa cho tới các thao tác điều khiển của lái xe. Quản lý thông qua hộp đen giúp các doanh nghiệp có thể cải tiến trong việc phục vụ hành khách cũng như lưu giữ được thông tin quan trọng khi xảy ra tai nạn.
Theo ông Thạch Như Sỹ, Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT, doanh nghiệp vận tải hành khách nào vi phạm sẽ bị rút giấy phép kinh doanh vận tải chứ không chỉ dừng lại ở chỗ phạt tiền hoặc tước phù hiệu như trước đây. Đợt này, thanh tra các sở sẽ tiến hành kiểm tra việc lắp đặt, duy trì tình trạng kỹ thuật của thiết bị; việc khai thác, quản lý cập nhật thông tin trong một năm.
Tính đến thời điểm 1/7/2013, quy định ôtô tham gia kinh doanh vận tải phải lắp hộp đen đã bị lùi lại đúng 2 năm. Một bất cập khác là thay vì gửi quy trình qua thư điện tử tới từng người vừa đơn giản vừa tiết kiệm, Bộ GTVT lại cứ rình rang tổ chức hẳn một lớp tập huấn nghiệp vụ theo kiểu cũ.
Việc kiểm tra hộp đen cũng thế. Bộ GTVT ra quy định hẳn hòi rằng chỉ Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra hoặc Thanh tra viên mới được quyền ra hiệu dừng xe. Nghe thì nghiêm túc, nhưng như vậy là đã đặt thêm một cửa ải nữa đối với các lái xe, ngoài những trạm thu phí và tổ cảnh sát giao thông hiện nay. Chưa kể, lường trước sẽ phát sinh tiêu cực trong quá trình thanh tra cơ quan quản lý còn dự định có một bộ phận để kiểm soát… lực lượng thanh tra.
Để làm điều này, lẽ ra chỉ cần yêu cầu các công ty vận tải định kỳ gửi dữ liệu, cũng qua mạng internet, về trung tâm lưu trữ và kiểm soát, là xong. Vừa bớt công việc cho mình, vừa tránh được bao phiền toái cho doanh nghiệp đang vắt chân lên cổ lo làm ăn.
