Mini kỷ niệm 55 năm lăn bánh

Những người hâm mộ thương hiệu xe hơi Mini đã đổ dồn về hạt Kent, Vương Quốc Anh để kỷ niệm 55 năm mẫu xe đầu tiên của hãng chính thức xuất xưởng.

Ngày 18/8, những người đam mê thương hiệu Mini đã tập trung tại hạt Kent, Vương Quốc Anh, để chia sẻ những cảm xúc về thương hiệu này, cùng chiêm ngưỡng những “tác phẩm” đậm chất Mini như chiếc Mini Clubman Estate 1960, 25 Special Edition Mini ra đời năm 1984 và một số mẫu xe khác của Mini. Bên cạnh đó mọi người cùng bàn luận, chia sẻ những ý kiến của mình về mẫu xe Hardtop của Mini được ra mắt trong năm nay.
 
Sự kiện này còn có sự tham gia của tay đua Paddy Hopkirk, người đã có được chiến thắng trong cuộc đua Monte Carlo and Russ Swift với một chiếc Mini.
 
Song để nói về lịch sử 55 năm của hãng thì không thể không nhắc tới Sir Alec Issigonis – người được biết đến là người đã viết những dòng đầu tiên của câu chuyện dài kỳ mang tên Mini. Nhà thiết kế xe của Mini này ban đầu được British Motor thuê thiết kế một mẫu xe giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu. Yêu cầu quan trọng nhất của công ty là thiết kế làm sao để tiết kiệm tối đa diện tích bên trong xe. Chính yêu cầu này dẫn đến một bước ngoặt về kỹ thuật cơ khí. Đó là tạo ra một chiếc ôtô dẫn động cầu trước với động cơ đặt ngang, dành chỗ cho hộp số bên dưới.
Bức vẽ phác thảo đầu tiên về mẫu xe Mini của Sir Alec Issigonis
 
Năm 1959, hai mẫu xe Mini đã được xuất xưởng gồm: mẫu Austin Seven được sản xuất tại nhà máy Longbridge, ở Birmingham và mẫu Morris Mini-Minor được “ra lò” tại nhà máy Cowley ở Oxford. Trong những năm sau đó, Mini không chỉ thống trị ở thị trường Anh Quốc. Tầm ảnh hưởng của hãng còn lan tới các nước Châu Âu và một số thị trường khác. Với tiêu chí xây dựng một mẫu xe có trọng lượng nhẹ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và dễ dàng bảo trì, hãng đã phần nào tạo được một tiếng vang ở nhiều thị trường trên thế giới. Cha đẻ của thương hiệu Mini sau đó đã được phong tước Hiệp sĩ – Sir vì những đóng góp của ông cho ngành công nghiệp ôtô.
 
Bên cạnh đó, không gian nội thất rộng rãi nhưng kích thước bên ngoài lại nhỏ nhắn, một mức giá vừa phải, được thiết kế bốn chỗ ngồi đã mang tới những lợi thế cho “anh em” nhà Mini. Không chỉ có tầm ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp xe hơi trong những năm 1960 và 1970, cho đến bây giờ, những chiếc Mini vẫn mang những điểm nhấn với vẻ ngoài khác biệt trên thị trường xe hơi.
 
Đến năm 2001, khi BMW chính thức tiếp quản thương hiệu Mini, họ đã cố gắng để giữ được những nét đặc trưng vốn có của thương hiệu Mini.Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại Mini phải đối phó với nhiều vấn đề hơn khi những đòi hỏi của người sử dụng ngày càng tăng lên.
 
Hiện nay, các dòng sản phẩm chính của Mini gồm có Mini Clubman, Mini Convertible, Mini Coupe, Mini Roadster - Mini Countryman và Mini Paceman. Thời gian sắp tới, dòng sản phẩm Hardtop cũng sẽ sớm xuất hiện.
 
Tại Việt Nam, trong năm 2013 vừa rồi, Euro Auto đã trở thành nhà phân phối chính thức cho dòng xe Mini tại Việt Nam. Tại Việt Nam, Euro Auto phân phối 4 dòng sản phẩm của Mini gồm; Cooper, Cooper S, Cooper Countryman và Cooper S Countryman.
 
Một số hình ảnh trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55 của Mini:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn