Lốp ôtô được sản xuất ở đâu?

Sản xuất ôtô là ngành công nghiệp toàn cầu. Do đó, những chiếc xe cũng thường được lắp ráp tại nhiều quốc gia cách xa trụ sở của hãng, cũng như sử dụng các chi tiết được sản xuất tại các nước khác nhau. Điều tương tự cũng xảy ra với lốp xe.

lốp xe
 
Kết quả kiểm tra mới đây của tạp chí Consumer Reports cho thấy, trong số 72 lốp xe ô tô mà tạp chí này thu thập trên toàn thế giới thì có tới 21 nhãn  hiệu, được sản xuất tại 19 quốc gia và Mỹ là quy tụ nhiều hãng sản xuất lốp xe nhất. Tuy nhiên, Consumer Reports cũng nhấn mạnh hiện vẫn chưa xác định được đất nước nào đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực này. Đơn cử như BFGoodrich, Cooper, Dunlop, Firestone, General, Goodyear, Michelin và Yokohama đều có nhà máy sản xuất lốp tại Mỹ nhưng đây lại không phải là những thương hiệu của Mỹ. Bởi BFGoodrich thuộc sở hữu của Michelin (Pháp); Firestone thuộc Bridgestone (Nhật Bản); Continental sở hữu General (Đức); Yokohama là công ty của Nhật Bản…
 
lốp xe 2
 
Các nhà sản xuất lốp không thể chế tạo hết các sản phẩm tại một quốc gia
 
Thực tế, các nhà sản xuất lốp xe thường không thể chế tạo tất cả sản phẩm của họ tại một quốc gia vì nhiều lý do như chi phí, sự khan hiếm… Chính vì vậy, lốp xe mà mẫu xế hộp của bạn đang sử dụng thực chất có thể được sản xuất tại nhiều quốc gia khác nhau. Điển hình như lốp xe của Goodyear được chế tạo tại Canada, Chile, Đức và Mỹ. Lốp xe của Michelin được sản xuất tại Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và đặc biệt không có lốp xe nào của hãng được sản xuất tại quê nhà  Pháp. Tương tự, lốp xe của Pirelli (Ý) mà Consumer Reports kiểm tra được sản xuất tại Mexico và Nga.
 
Ngoài ra, báo cáo của Consumer Reports cũng cho thấy không có xu hướng rõ ràng về mối tương quan giữa việc sản xuất lốp xe với năng suất tại các quốc gia, thậm chí là cả loại lốp. Tuy nhiên, vẫn có một điều khá thú vị là 40% lốp xe 4 mùa được sản xuất tại Mỹ, trong khi chỉ có 1 trong số  23 lốp xe mùa đông được sản xuất tại đây. Chính vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm lốp xe tốt nhất cho mẫu xe hơi hoặc xe tải, tốt nhất bạn nên kiểm tra hiệu suất hoạt động của lốp thay vì chỉ nhìn vào nơi sản xuất của chúng để đánh giá.