KTM Duke 200 bán địa hình màu xám xuất hiện tại Thailand

Những phiên bản tùy chọn màu xám của KTM Duke 200 được thay đổi về ngoại thất thành một chiếc xe bán địa hình nhưng KTM Thái Lan lại giấu kín chuyện thay đổi hiệu suất động cơ. Dường như nhà sản xuất đang muốn thăm dò một phân khúc mới ?

 

Những phiên bản màu xám với phong cách lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay tàng hình chiến đấu đem lại cái nhìn mạnh mẽ hơn trong mắt dân yêu xe vốn quen với sắc cam trẻ trung truyền thống của KTM.

Duke 200 vốn là một chiếc naked-bike đường phố nhưng phiên bản trưng bày tại triển lãm lại mang đôi lốp bán địa hình, không có vè trước và xuất hiện những chi tiết “độ” như ống xả, xi nhanh sau, mặt nạ đèn pha được thay đổi thiết kế. Đích thị đây là một phiên bản tùy chỉnh của một hãng độ nào đó.

Mẫu Duke 200 là chiếc Naked-bike hạng trung, phiên bản thường được trang bị động cơ 199,5 phân khối, xi lanh đơn làm mát bằng chất lỏng. Hãng xe Áo không hề tiết lộ họ có bất kì điều chỉnh hiệu suất nào trên phiên bản độ này. Một chiếc Naked-bike “tiến hóa” thành một chiếc xe bán địa hình là một ý tưởng không tồi. Vốn KTM đã nổi tiếng trong phân khúc motocross, nhưng biết đâu đấy, bản độ này lại khiến lãnh đạo hãng xe Áo bất chợt suy nghĩ về một mẫu Scrambler hạng trung? Hãy cùng chờ xem…

 

 

 

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn