Honda Accord lần đầu vượt Toyota Camry trở thành xe bán chạy nhất

Theo thông báo của Honda hôm qua 21/2, chiếc Accord đã trở thành xe bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2013, nếu chỉ tính các khách hàng cá nhân, qua mặt cả Toyota Camry.

Theo số liệu mà hãng trích dẫn từ IHS Automotive, người Mỹ mua 360.089 xe Accord trong năm ngoái. Trong khi đó, Amanda Rice – một phát ngôn viên của Toyota - cho biết số xe Camry bán lẻ đạt 342.007 xe.
 
Tuy nhiên, nếu tính cả các khách hàng mua theo lô, Camry vẫn là xe đắt hàng nhất với 408.484 xe bán ra, cũng là năm thứ 12 liên tiếp.
 
Có vẻ như chiến lược tập trung vào thị trường bán lẻ của Honda đã được đền đáp và có lãi hơn bán theo lô. Lượng khách hàng cá nhân chiếm 84% số xe Camry bán ra, chỉ thua Ford với tỷ lệ là 98%. John Mendel, Phó giám đốc bán hàng Honda Mỹ, cho biết: “Sự tập trung của chúng tôi vào hoạt động bán lẻ cho cá nhân có liên quan trực tiếp đến giá trị bán lại cao của các sản phẩm Honda”.
 
Theo ALG, một công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại California, Accord có giá trị thanh lý cao nhất trong các xe sedan có mức giá tầm trung năm 2013. Mẫu xe này cũng đứng đầu các giải thưởng của Kelley Blue Book về giá trị bán lại.
 
Toyota và Honda đã đối đầu với nhau để giành ngôi vương tại thị trường Mỹ từ những năm 1980, cho dù đều phải chịu áp lực từ các xe của GM, Ford hay Hyundai.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn