Hà Nội bất ngờ cấm ôtô lưu thông trên đường Cầu Giấy, Xuân Thủy

Từ ngày 27/8 -27/11, ôtô (trừ xe bus, xe cứu thương) sẽ không được phép lưu thông qua đường Cầu Giấy, Xuân Thủy đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Giấy - Chùa Hà.

Trục đường Cầy Giấy- Xuân Thủy.
Thông tin trên nằm trong thông báo 771/TB-SGTVT của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.
 
Theo đó từ ngày 26/8 từ ngày 27/8 -27/11 ôtô không phải xe bus hay cứu thương muốn đi từ Mai Dịch - Cầu Giấy và ngược lại đi theo hướng Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi. Ôtô muốn đi từ Cầu Giấy - Phạm Hùng phải đi theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.
 
Mục đích của việc cấm ôtô lưu thông là nhằm phục vụ xây dựng trụ cầu ga số 6,7 Dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội.
 
Tuy vậy, do lệnh cấm quá đột ngột đã khiến không ít chủ xe ôtô thường xuyên lưu thông qua trục đường Cầu Giấy, Xuân Thủy bất ngờ do chưa thể quen với lộ trình mới hoặc phải đi vòng vèo mới đến nơi. Những xe ôtô muốn đến làm việc tại các địa điểm trên trục đường này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.
 
Thêm nữa, với những chủ xe có nhà nằm ngay trên trục đường chính có lẽ muốn dùng xe sẽ phải gửi ở nơi khác không nằm trên trục đường hằng ngày đi ra chỗ lấy xe hoặc cất xe cho tới khi hết lệnh cấm và quay về với xe máy và xe đạp điện.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn