GM đặt cược 500 triệu USD vào xe tự lái

Hãng xe hơi Mỹ General Motors (GM) vừa công bố khoản đầu tư trị giá 500 triệu USD cho dự án hợp tác phát triển mạng lưới xe tự lái với Lyft – đối thủ của Uber trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chia sẻ xe (ride-sharing service). Động thái này của GM hứa hẹn sẽ làm tăng nhiệt cuộc đua phát triển xe tự hành giữa các hãng công nghệ trên thế giới.

GM bước vào cuộc đua xe tự lái
 
 
Theo thỏa thuận, phi đội xe tự lái được phát triển bởi GM sẽ được đưa vào mạng lưới chia sẻ hành trình xe của Lyft. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng có thể tự chọn xe tự lái của GM theo yêu cầu thông qua một phần mềm di động. Hiện vẫn chưa có khung thời gian chính xác được đưa ra cho dự án phát triển xe tự hành của GM với Lyft, song rõ ràng đây sẽ là một dự án “dài hơi” mặc dù dòng xe này đang có tốc độ phát triển khá nhanh.
 
Trước mắt, các chuyên gia GM và Lyft sẽ nghiên cứu phát triển một phần mềm để hỗ trợ các tài xế của Lyft thuê xe của GM với mức giá mềm hơn nhằm mở rộng dịch vụ chia sẻ xe trên toàn nước Mỹ cũng như tăng sức cạnh tranh với Uber. Đồng thời, GM cũng sẽ cung cấp dịch vụ OnStar cho các tài xế Lyft và hành khách.
 
Quyết định hợp tác với Lyft được cho là một bước đi quan trọng của GM trong cuộc chạy đua phát triển dòng xe tự hành. Chủ tịch hãng xe GM Dan Ammann nhấn mạnh thương vụ này là một “thỏa thuận chiến lược” của ban lãnh đạo hãng. Cùng với số tiền đầu tư 500 triệu USD, GM cũng sẽ có một ghế trong ban lãnh đạo của Lyft.

Theo các chuyên gia, nếu được chấp nhận rộng rãi xe tự lái sẽ là cuộc cách mạng làm thay đổi tư duy người sử dụng, tương tự như cách mà điện thoại thông minh đã làm trước đây.