Giá thuê xe tự lái tăng 20-30%

Suốt năm dịch vụ cho thuê xe luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhưng vào dịp Tết Âm lịch, việc thuê được một chiếc xe tự lái quả là không dễ. Hiện tượng này năm nào cũng xảy ra, nhưng giá cả thuê xe năm nay ra sao?

Những người có bằng lái nhưng không cần dùng xe hơi thường xuyên hoặc chưa đủ tiền mua thường thuê ôtô mỗi khi cần đi xa, đi theo nhóm hoặc vì công việc quan trọng. Thời gian trong năm thì nhu cầu hợp lý và thiết thực đó được đáp ứng dễ dàng với giá cả vừa phải. Nhưng mỗi khi tết đến, lượng khách hàng loại này tăng vọt khiến dịch vụ cho thuê xe tự lái, dù đặt điều kiện khó khăn và nâng giá thuê xe lên cao ngất, vẫn bị "cháy hàng".
Có hai hình thức thuê xe là có tài và tự lái, nhưng vào dịp tết, với nhu cầu sử dụng xe dài ngày, hầu hết khách thuê xe đều phải tự lái. Giá thuê xe bị đẩy lên rất cao, nhưng lượng khách không giảm, vì họ đều là những người thực sự cần đến dịch vụ này.
Phần lớn các dịch vụ cho thuê xe tự lái đều yêu cầu khách đặt sớm nếu muốn có ôtô đi mấy ngày Tết. Nếu dịp Tết dương lịch khách hàng chỉ cần đặt trước 3 - 5 ngày, thì đến Tết Nguyên đán họ phải làm việc đó trước cả tháng may ra mới giữ được chiếc xe cần thuê.
Tại Hà Nội, năm nay thu nhập của dân chúng nói chung đều giảm sút, nên đến cận Tết, dù không đặt trước người ta vẫn còn có thể thuê xe tự lái. Theo khảo sát, ngày 16/1 tại phố Trần Khát Chân, nơi có nhiều địa chỉ cho thuê xe tự lái, giá thuê xe dao động từ 900 nghìn đến 1,5 triệu đồng. Tại văn phòng Lộc Bích 445 Trần Khát Chân, người quản lý cho biết các xe 4 chỗ đã cho thuê hết, chỉ còn Toyota Innova cho thuê với thời gian ít nhất 10 ngày, giá 1,5 triệu/ngày và phải đặt cọc 20 triệu đồng.
Còn tại công ty Lâm Anh 389 Trần Khát Chân, khách vẫn có thể thuê xe nhỏ Getz, Kia Morning với giá 900 nghìn/ngày, Civic 1,7 triệu đồng/ngày nhưng thời gian thuê tối thiểu cũng từ 10 ngày trở lên. Tuy nhiên, tại đây khách hàng phải đặt cọc tới 30 triệu cho Getz, Morning và 50 triệu đồng với Civic.
 
 
Trong khi đó, tại Tp.HCM xe cho thuê tự lái khan hiếm hơn, không chỉ yêu cầu đặt trước cả tháng, nhiều địa điểm cho thuê xe chỉ cung cấp dịch vụ tối thiểu từ 7 - 10 ngày. Nếu chỉ cần xe từ 2 - 3 ngày, khách hàng phải đợi mà không chắc chắn có xe, tất nhiên là giá cũng cao hơn.
Năm nay, trung bình giá thuê xe tăng từ 20 - 30% tuỳ theo cửa hàng và chất lượng ôtô. Nếu bình thường, thuê một chiếc Innova khá mới khách hàng phải trả từ 600 - 800 nghìn/ngày, thì dịp Tết giá phải là 1 - 1,2 triệu. Tương tự, tất cả các loại xe từ 4 - 7 chỗ đều tăng từ 200 - 500 nghìn đồng.
Dịch vụ cho thuê xe tự lái dịp Tết đắt hàng đến mức một số gia đình dư xe hoặc không sử dụng cũng tranh thủ rao cho thuê xe trên mạng. Vì là xe chính chủ, sạch sẽ, hoạt động ổn định nên giá thuê chúng cũng cao hơn dịch vụ chuyên từ 200 - 400 ngàn tùy loại. Thực tế cho thấy loại xe "nghiệp dư" này còn được săn đón hơn những ôtô chuyên cho thuê.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn