Doanh nghiệp có thể lách luật để nhập khẩu xe sang

Một số doanh nghiệp nhiều lần làm thủ tục nhận quà tặng là ôtô đã qua sử dụng nhập từ nước ngoài về, trong đó có nhiều đơn vị đang kinh doanh xe hơi. Vì vậy, Cục Hải quan TP Đà Nẵng nghi ngờ doanh nghiệp có thể lách luật để nhập xe được miễn thuế về bán lại.

Ảnh minh họa: Dân Trí
Theo ông Nguyễn Tiến Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, vào đầu năm nay, Cục đã cho phép Công ty TNHH Phương Nhật My ở Đà Nẵng nhập khẩu một xe ôtô qua sử dụng dưới hình thức một công ty nước ngoài là Công ty Luxury Autos gửi tặng. Công ty đã nhận xe và hoàn thành các thủ tục hải quan theo quy định.
 
Tuy nhiên, sau đó, doanh nghiệp này tiếp tục được một doanh nghiệp nước ngoài khác (Công ty Prestige Trading) gửi tặng quà biếu cũng là một chiếc xe hơi. Việc Phương Nhật My liên tục nhận quà biếu tặng là ôtô, trong khi chính công ty này chuyên buôn bán ôtô đã khiến Cục Hải quan cảm thấy nghi ngờ và gửi văn bản cho Tổng cục Hải Quan để “cảnh báo” doanh nghiệp có thể lách luật nhập xe dưới hình thức quà biếu, tặng và tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương để kinh doanh.
 
Ông Thọ cho biết thêm, nếu doanh nghiệp nhập khẩu ôtô để kinh doanh thương mại thì phải xuất trình đầy đủ tài liệu, bao gồm giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu hoặc là nhà phân phối của hãng sản xuất, giấy bảo dưỡng ôtô đủ điều kiện được Bộ Giao thông vận tải cấp hay giấy chứng nhận cơ sở bảo hành. Ngược lại, đối với các trường hợp nhập xe dưới hình thức biếu, tặng thì không cần.
 
Hiện tại, việc nhập khẩu xe chở khách loại 9 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng để kinh doanh phải tuân theo các quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT. Tuy nhiên, Cục muốn cảnh báo chính sách nhập khẩu xe theo chế độ biếu, tặng có thể bị lợi dụng vì đến nay vẫn chưa có quy định về số lượng xe nhập khẩu dưới hình thức này, cũng như số lần được nhập khẩu và thời điểm giữa các lần nhập khẩu.
 
Hải quan thành phố Đàn Nẵng đang giữ 5 xe ôtô hạng sang mang thương hiệu Lexus do công ty Phương Nam (có trụ sở tại TP.HCM) nhập theo diện chính sách ưu đãi cho Việt kiều hồi hương. Cơ quan cũng đã chuyển hồ sơ sang công an và đề nghị điều tra làm rõ vì nghi ngờ đây là thủ đoạn buôn lậu. Bên cạnh đó, hai xe khác của các cá nhân đem về dưới hình thức tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương nhưng không đáp ứng đủ các giấy tờ cần thiết.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn