Dịch vụ thuê ôtô lại “cháy” hàng dịp Tết

Còn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng các doanh nghiệp cho thuê xe tự lái đã kín lịch xe cho thuê, dù giá dịch vụ tăng gấp đôi, gấp 3 ngày thường. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn huy động cả xe cá nhân “nhàn rỗi” tham gia dịch vụ mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu.

 
Trong những năm lại đây việc thi lấy phép lái xe hạng B2 phổ biến, thuận tiện và đơn giản, nhiều người có điều kiện sở hữu bằng B2, trong khi đó, các trung tâm cho thuê xe tự lái mọc lên khá nhiều kèm theo thủ tục cho thuê đơn giản cũng như mức giá hợp với túi tiền của nhiều người mà không phải bận tâm “nuôi” xe hằng tháng cũng như sở hữu một chiếc xe hơi tốn nhiều loại phí, khiến hoạt động thuê xe ngày càng sôi động.
 
Trước Tết 1-2 tháng, các doanh nghiệp chuẩn bị đầu xe và hợp tác với chủ xe có xe nhàn rỗi hay các đối tác để đáp ứng nhu cầu đi lại.  Bởi dịp Tết cũng là thời điểm tăng doanh thu bù đắt cho tháng qua tết ếm ẩm kéo dài cho đến lễ 30/04-01/05.
 
Dạo quanh các điểm cho thuê xe tự lái hay gọi điện thoại đặt xe thuê ngắn ngày (1-2 ngày) đều nhận câu trả lời không còn xe, bởi các dịch vụ đều ưu tiên cho thuê xe dài ngày. Doanh nghiệp nào còn xe thì cũng “hét” giá khá cao, điển hình các dòng xe phổ thông “ăn’ khách như Kia Morning, Vios, Innova, Fortuner… Ngày thường các dòng xe bình dân có giá giao động 500.000- 1.200.000 đồng/ 1 ngày, dịp tết giá tăng từ 1.000.000- 2.200.000 đồng/1 ngày (tùy loại xe). Những dòng xe hạng sang như BMW, Mercedes, Toyota Camry… giá càng đắt, kèm theo thủ tục thuê xe khó khăn hơn như: hộ khẩu, xe máy+ giấy đăng ký xe có giá trị 15 triệu trở lên hoặc tiền mặt thế chân 20 triệu, cùng điều kiện thuê 10 ngày trở lên.
 
Anh Ngọc Hiếu, khách hàng thuê xe, cho biết thêm, nhu cầu đi lại bằng ôtô không nhiều mà khi sở hữu xe lại phải tốn nhiều chi phí “chăm nuôi”, đặt vé xe tại bến xe cũng khá vất vả nên anh tìm đến thuê xe tự lái về quê, có thể linh hoạt thời gian và thuận tiện đi lại khi về quê có xe đi tới đi lui nhưng anh không thuê được xe dù biết giá đắt, các xe phổ thông 4- 7 chỗ đặt trước 1 tháng hậu mai có xe.
 
Ngày tết các gia đình thường về quê thăm bà con và bạn bè, việc đặt vé xe phải theo lịch trình của các nhà xe dẫn đến bất tiện thời gian, đứng xếp hàng tại các bến xe chen chúc ngột ngạt. Trong khi đó, nhiều công ty làm việc tới cận tết, nên để chủ động thời gian di chuyển, nhiều gia đình tìm đến phương án thuê xe tự lái. Tuy nhiên, dùng xe thuê khách cũng có thể gặp những rủi ro, bởi vậy những người có kinh nghiệm thuê xe thường đưa ra khuyến cáo là khi nhận hay trả xe đều cần kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện, xem kỹ giấy tờ xe. Điều quan trọng nhận xe buổi sáng, nhận xe buổi tối cần đem xe nơi có ánh đèn để có thể xem xe được tổng quát, thông thường các chủ cho thuê xe thường giao nhận xe 20h và trả xe 20h ngày hôm sau nên việc quan sát xe sẽ không tránh khỏi những vết xước hay những đều không mong muốn và phải bồi thường cho chủ xe một cách oan ức.
 
Song song dịch vụ thuê xe tự lái thì dịch vụ thuê xe có tài cũng sôi động không kém. Thường thì các dịch vụ thuê xe có tài là các dòng xe từ 16 chỗ trở lên. Cánh tài xế chạy liên tục không nghỉ tết. Bên cạnh lợi nhuận tăng từ cho thuê xe thì thu nhập của các tài xế cũng tăng theo.
 
Như Anh Vũ chủ doanh nghiệp cho thuê xe Quận 11 lâu năm cho biết: “ngày thường tìm tài xế dễ nhưng vào các ngày lễ tết tìm tài xế khó khăn, do các anh em tài xế về quê còn những anh em tài xế quê ở xa thì mới chịu ở lại chạy và đa phần anh em tài xế có điều kiện mua xe qua ngân hàng thì họ cũng có lượng khách quen biết chạy trong Tết, tìm được tài xế tin tưởng giao xe cũng là bài toán nan giải”.
 
 
Với các bác tài chạy xe tự do thì dịp lễ tết là lúc hái ra tiền và không phải tài xế nào cũng được chọn để nhận “kèo” chạy cho các gia đình có xe ngại chạy đường xa hay phải lo tìm chổ đâu xe thay vào đó là thuê tài xế lo cho việc trông nom xe. Thông thường anh em tài xế chia sẻ với nhau, giới thiệu và quen biết với chủ xe tin tưởng giao xe.
 
Nếu như giá ôtô ở Việt Nam vẫn còn cao ngất ngưởng như hiện nay và hạ tầng giao thông vẫn trong tình trạng quá tải thì như cầu thuê và cho thuê xe vẫn còn phát triển. Tuy nhiên, để quản lý được dịch vụ này cũng không hề đơn giản. Không ít trường hợp khách thuê xe nhận phải quả đắng khi nhận phải chiếc xe càng tàng, hỏng hóc giữa đường, và cũng không hiếm trường hợp chủ xe bị lừa khi khách đem xe đi cầm cố hoặc bán lấy tiền, trong khi tiền đặt cọc chẳng đáng bao nhiêu.