Cựu lãnh đạo công ty phụ tùng của Toyota bị bắt vì hối lộ

Takehisa Terada - cựu lãnh đạo cao cấp của một nhà cung cấp phụ tùng cho Toyota - đã bị bắt với cáo buộc hối lộ quan chức Trung Quốc số tiền hơn 500 nghìn USD.

Theo tờ China Business Journal, Takehisa Terada, 68 tuổi, đã bị các quan chức quận Aichi tại Nhật Bản bắt giam vào ngày 11/9. Ông bị nghi ngờ vi phạm một điều khoản của Luật Phòng chống cạnh tranh không lành mạnh.
 
Terada là giám đốc văn phòng Futaba tại Trung Quốc từ năm 2003 - 2009. Tháng 12/2007, khi hãng bị cho là có những hoạt động mờ ám trong nhà máy tại thành phố Đông Quan, Quảng Đông, Terada đã hối lộ một quan chức hải quan số tiền 450 nghìn yên (4.500 USD) và một chiếc túi xách trị giá 150 nghìn yên (1.500 USD) để được “lờ đi” những sai phạm và giảm nhẹ hình phạt.
 
Ông này cũng bị cáo buộc đã hối lộ 4 quan chức khác 16 lần với số tiền tổng cộng hơn 50 triệu NDT (505.500 USD).
 
Theo nhà sản xuất, Terada đã từ chức vào tháng 3/2009 sau khi “hỗ trợ tài chính bất hợp pháp” cho Business Design Laboratory – một công ty Nhật Bản chuyên nghiên cứu và phát triển robot.
 
Futaba không chỉ là là nhà cung cấp linh kiện cho Toyota, mà hãng xe lớn nhất thế giới hiện nay còn sở hữu 12% cổ phần của Futaba. Đây cũng không phải lần đầu tiên một đối tác hay chi nhánh của Toyota liên quan đến những vụ hối lộ ở Trung Quốc. Vào năm 2010, các nhà chức trách Hàng Châu đã phạt công ty tài chính Toyota Trung Quốc vì đưa ra những khoản chiết khấu khuyến khích 3 đại lý lôi kéo khách hàng sử dụng các khoản vay của doanh nghiệp thay vì các ngân hàng nước này. Khó mà làm ăn trong sạch với bộ máy hành chính quan liêu và hoạt động dựa vào các mối quan hệ mờ ám như tại Trung Quốc.  
 
Đây không phải là vụ việc lớn, nhưng lại nằm đúng vào đợt nước này đang tiến hành chống các vụ chuyển giá của những công ty nước ngoài. Thêm vào đó, kể từ khi xảy ra những cuộc biểu tình đập phá hàng Nhật hơn một năm trước, lượng tiêu thụ xe Nhật tại đây vẫn chưa phục hồi. Một điểm đáng chú ý nữa, trong khi Nhật Bản tiến hành bắt giữ một doanh nhân đã về hưu về tội hối lộ, không thấy có các động thái tương tự của Trung Quốc đối với các quan chức liên quan. 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn