Chrysler thu hồi 620 nghìn xe Jeep trên toàn cầu

Chrysler ngày 6/6 ra thông báo tiến hành đồng loạt hai đợt thu hồi xe Jeep quy mô lớn trên toàn cầu, lên tới khoảng 620 nghìn chiếc, ngay sau khi hãng này từ chối thi hành lệnh thu hồi 2,7 triệu xe Jeep do lỗi thiết kế thùng xăng.

Trong đợt thứ nhất, 435.400 chiếc Jeep bị thu hồi tại Mỹ, trong đó có 254.400 chiếc SUV Patriot và Compass được sản xuất từ năm 2010 – 2012. Chrysler cho biết các lỗi ở hệ thống cảm biến và túi khí là nguyên nhân của đợt thu hồi này và sẽ tiến hành cập nhật phần mềm trên các xe nói trên trong thời gian sớm nhất. Hiện chưa có báo cáo về vụ tai nạn nào. Bên cạnh đó, Chrysler cũng tiến hành thu hồi 45.400 xe tương tự ở Canada và 109.400 chiếc tại các thị trường khác.
 
Với đợt thứ hai, hãng xe Mỹ đã phải thu hồi 181.000 chiếc Wrangler được tiêu thụ trong các năm 2012 và 2013. Nguyên nhân là do một chi tiết của hệ thống lái trợ lực có thể ma sát với đường dẫn dầu từ hộp số ra két làm mát dầu có thể khiến rò rỉ nhiên liệu. Việc thu hồi cũng ảnh hưởng tới 18.400 xe ở Canada, 3.300 xe ở Mexico cũng như 18.400 xe khác ở các thị trường mà Chrysler đang kinh doanh.
 
Đợt thu hồi trên diễn ra ngay sau khi Chrysler, sở hữu thương hiệu Jeep, cho biết công ty sẽ không thực hiện lệnh triệu hồi 2,7 triệu xe Grand Cherokee và Liberty của NHTSA (Ủy ban An toàn Giao thông Hoa Kỳ). NHTSA khẳng định thiết kế thùng xăng nằm ở phía sau trục bánh sau rất dễ bị vỡ nếu bị xe khác tông từ phía sau. Tuy nhiên, lý do mà hãng xe đứng thứ ba nước Mỹ đưa ra là trước khi xe được bán trên thị trường, chúng đã trải qua kiểm định va chạm từ phía sau xe ở tốc độ 48km/h theo đúng tiêu chuẩn an toàn của NHTSA. Trong khi đó, những lỗi xảy ra đều không phải khi xe di chuyển ở tốc độ này.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn