Chrysler bị phạt 150 triệu USD vì xe cháy gây chết người

Hôm thứ Năm (2/4), một thẩm phán ở Georgia (Mỹ) đã đưa ra phán quyết buộc hãng xe Chrysler phải chịu trách nhiệm về vụ một chiếc xe Jeep Grand Cherokee bị cháy năm 2012 khiến một bé trai 4 tuổi thiệt mạng. Án phạt dành cho hãng xe này là 150 triệu USD.

 
Phiên tòa xét xử được mở ra tháng trước tại Bainbridge, Georgia (Mỹ). Tên nạn nhân xấu số là Remington Walden, 4 tuổi. Cậu bé đã bị tử vong sau khi chiếc xe Jeep (của hãng Chrysler) chở nạn nhân bị một xe tải đâm vào phía sau, khiến thùng xăng bắt lửa làm xe bốc cháy. Dòng xe này có thiết kế bình xăng ở phía sau. Do đó, rất dễ xảy ra hỏa hoạn trong trường hợp có va chạm.
 
Theo phán quyết của tòa án, hãng xe Chrysler sẽ phải chi trả 99% phí bồi thường cho gia đình nạn nhân, 1% còn lại sẽ do tài xế gây tai nạn chi trả. Thẩm phán này còn buộc tội Chrysler thiếu trách nhiệm vì không cảnh báo khách hàng của mình về mối nguy hiểm khi sử dụng dòng Jeep này, đồng thời tuyên phạt, buộc Chrysler bồi thường 30 triệu USD cho nỗi đau mà Remi đã chịu đựng và 120 triệu USD cho giá trị cuộc đời của cậu bé.
 
Sau vụ tai nạn chết người này của chiếc xe Jeep, các nhà chức trách Mỹ đã mở cuộc điều tra nhằm vào tất cả các dòng xe Jeep SUV được sản xuất trước năm 1999. Dưới áp lực của  cuộc điều tra, vào năm 2013, Chrysler đã phải thu hồi 1,56 triệu xe Jeep SUV sản xuất vào năm 1993 – 1998 để sửa lỗi thiết kế thùng xăng. Tuy nhiên, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) vẫn lên tiếng chỉ trích hãng xe này vì hành vi chậm trễ trong công tác sửa chữa xe lỗi. Theo NHTSA, phải đến tháng 8/2014, hãng xe này mới tiến hành sửa lỗi cho các mẫu xe Jeep bị gọi về, tức là 1 năm sau khi đồng ý thu hồi.
 
Trong một tuyên bố mới đây, Chrysler cho biết hãng này cảm thấy thất vọng với phán quyết của tòa án và sẽ kháng cáo. Bởi bản án này có thể khiến Chrysler buộc phải chi nhiều hơn để sửa chữa các dòng xe SUV.