Bỏ tù giám đốc công ty bán phụ tùng cho Toyota vì thao túng giá
Ba giám đốc điều hành của Takata - hãng cung ứng phụ tùng ôtô Nhật Bản - sẽ phải chịu từ 16 đến 19 tháng tù với tội danh ấn định giá đai an toàn ôtô. Trong khi đó, hai giám đốc điều hành của một nhà cung cấp ôtô Nhật Bản khác có thể chịu mức án cao nhất là 10 năm tù giam.
Theo Reuters, ba giám đốc phải chịu án phạt là Yasuhiko Ueno - làm việc cho công ty con của Takata ở Mỹ là TK Holdings Inc - nhận án 19 tháng tù giam, trong khi Saboro Imamiya và Yoshinobu Fujino - làm việc ở Nhật Bản - chịu 16 tháng tù. Không những vậy, Tập đoàn Takata còn phải chịu phạt thêm 71,3 triệu USD để giải quyết các cáo buộc chống độc quyền.
Còn thành phố Cleveland, Ohio cáo buộc Masao Hayashi và Kenya Nonoyama - hai công dân Nhật Bản (tên công ty không được tiết lộ) - đã thực hiện âm mưu “vượt mặt” đối thủ trong ngành công nghiệp phụ tùng ôtô một cách không minh bạch bằng thủ thuật lừa đảo nâng giá linh kiện cao su chống rung bán cho tập đoàn Toyota, chi nhánh ở Mỹ, và nhiều công ty con khác có liên doanh với Toyota để lắp ráp sản xuất ôtô cho thị trường Mỹ và một vài nơi khác.
Bản cáo trạng cáo buộc Hayashi và Nonoyama đã bắt đầu có những hành thao túng giá linh kiện ôtô từ tháng 3/1996 cho đến tháng 12/2008. Hai người này cùng đồng phạm đã tiến hành các cuộc họp và trao đổi thông tin ở Nhật Bản để đạt được những thỏa thuận “mờ ám” có liên quan đến các mẫu xe bán chạy của Toyota như Corolla, Avalon, Tacoma, Camry, Tundra, Sequoia, RAV4 , Sienna, Venza và Highlander.
Renata B. Hesse - Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp, luật sư trong bộ phận chống độc quyền - nhấn mạnh: “Bản cáo trạng này khẳng định giám đốc điều hành các công ty sản xuất phụ tùng xe hơi đã phá vỡ cam kết chống độc quyền, họ phải chịu trách nhiệm về hành động tham nhũng và gây tổn hại tới người tiêu dùng”.
Hayashi và Nonoyama bị buộc tội vi phạm Đạo luật Sherman, mỗi người có thể bị xử phạt tối đa 10 năm tù giam và bồi thường 1 triệu USD. Mức phạt có thể tăng gấp đôi nếu tội phạm gây thiệt hại lớn hơn so với mức phạt.
Một số cái tên cung ứng phụ tùng ôtô đã phải làm việc với các nhà chức trách có Autoliv, Tokai, TRW Deutschland, Nippon Seiki, Furukawa Electric, Fujikura. |
Ngoài Hayashi và Nonoyama, Bộ Tư Pháp Mỹ đang tiếp tục tiến hành điều tra 21 công ty và 26 giám đốc điều hành sản xuất nhiều loại phụ tùng ôtô, từ đai an toàn, bộ phận tản nhiệt, cần gạt nước, hệ thống điều hòa không khí, kính cửa sổ, cho tới bộ phận trợ lực lái, đã bán cho nhiều đại gia như Fiat, Chrysler, Ford, GM, Mitsubishi... Cho đến nay, chính quyền Mỹ đã ra các mức án hình sự với 17 giám đốc cùng hơn 1,6 tỷ USD tiền phạt với các tội danh tự do ấn định giá, gian lận thầu và thực hiện nhiều hành vi cạnh tranh không hợp pháp trong ngành công nghiệp phụ tùng ôtô.
