200 triệu USD trưng bày tại Triển lãm ôtô Detroit 2014

Ngày 13/1, Triển lãm xe hơi quốc tế Bắc Mỹ (NAIAS) chính thức khai mạc, và lúc này trung tâm Cobo đang nhộn nhịp các công nhân và máy móc gấp rút chuẩn bị cho một trong những sự kiện lớn nhất của công nghiệp ôtô thế giới, tại thành phố Detroit, bang Michigan.

Bob Shuman - Trưởng ban tổ chức - cho biết: “Những người này đã làm việc thâu đêm. Thật là một điều đáng ngạc nhiên”.
 
Khoảng 1.500 người đã làm việc cật lực trong tuần này để hoàn thành công tác chuẩn bị cho sự kiện diễn ra hằng năm. Sự kiện sẽ có sự tham gia của hơn 5.000 nhà báo, với 2 ngày dành cho báo chi, bắt đầu từ thứ hai tới.
 
Đến sáng ngày 10/1, chưa gian hàng nào được hoàn thiện, nhưng các quan chức hứa hẹn mọi thứ sẽ sẵn sàng để trưng bày 700 chiếc xe, trong đó có 50 “tân binh” được ra mắt. Số xe trưng bày ở triển lãm năm nay ước tính có giá trị khoảng 200 triệu USD. Bản thân trung tâm Cobo cũng được đầu tư 279 triệu USD để nâng cấp, bao gồm một phòng hội nghị mới, khu ẩm thực dành cho khách tham quan.
 
Trong cùng ngày, Thị trưởng Detroit là Mike Duggan cho biết: “Tôi từng ở đây 5 năm về trước với một tâm trạng rất khác. Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự phấn khích và lạc quan về hướng đi của ngành công nghiệp ôtô”.
 
Năm 2013 có khoảng 796.000 người tham gia triển lãm,
Triển lãm ôtô Detroit sẽ mở cửa cho khách tham quan từ ngày 18 đến 26 tại trung tâm Cobo. Giá vé cho cho trẻ em 7-12 tuổi và người cao tuổi là 7 USD, trong khi giá vé người lớn là 12 USD. Trẻ em dưới 6 tuổi được vào cửa miễn phí. Ước tính với khoảng 1 triệu khách tham quan, các nhà tổ chức có thể thu 8-9 triệu USD tiền bán vé.
con số cao nhất trong gần 1 thập kỷ. Tuy nhiên, các quan chức dự đoán sự kiện năm nay sẽ thu hút lượng người tham dự lớn nhất từ những năm đầu thế kỷ 21. Thậm chí, Phó chủ tịch của NAIAS là Scott LaRiche còn có cảm giác như không khí của giải Super Bowl đang đến gần.
 
Một xu hướng mới nổi lên trong chương trình năm nay có vẻ như sẽ là những chiếc xe hiệu suất cao và xe cơ bắp với khoảng 15-20 “tân binh”. Trong khi đó, nhà phân tích cao cấp của Kelley Blue Book là Karl Brauer cho biết những màn ra mắt “vui vẻ” bao gồm bản concept của hàng chục xe tải và xe hơi là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của ngành ôtô Mỹ. Trong năm 2013, ngành xe hơi nước này bán được 15,6 triệu xe, cao nhất kể từ năm 2007 (là 16,1 triệu xe).
 
Kể từ khi NAIAS trở thành sự kiện ôtô quy mô nhất thế giới vào năm 1989, sự kiện này đã tạo ra những ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế khu vực, ước tính lên tới tổng cộng 9,7 tỷ USD, trong đó sự kiện năm nay “góp” 365 triệu USD.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn