178 xe hơi ‘Việt kiều hồi hương’ có thể bị sung công
Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành xử lý xe nhập khẩu theo đường Việt kiều hồi hương đang bị tồn tại cảng, nếu không có người nhận số xe này sẽ bị tịch thu.
Công văn của Tổng cục Hải quan gửi tới Cục Hải quan các tỉnh thành Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ninh, yêu cầu làm việc với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi để thực hiện thủ tục đối với các xe quá thời hạn 90 ngày lưu giữ tại cảng. Đây là các cảng cho phép nhập khẩu xe đã qua sử dụng.
Theo đó, sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, Cục Hải quan các đơn vị nêu trên phải đăng thông báo trên các thông tin đại chúng, đồng thời báo cho người nhận hàng đứng tên trên vận đơn chuyển tới làm thủ tục. “Tại thông báo phải nêu rõ trong 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không trực tiếp đến cơ quan Hải quan làm thủ tục thì được coi là hàng hóa từ bỏ và Hải quan thực hiện xử lý theo quy định”, công văn của Tổng cục Hải quan ghi rõ.
Trước đó, thống kê của Hải quan cho biết đến 30/5 còn khoảng 178 xe ôtô nhập về Việt Nam dưới dạng tài sản của Việt kiều hồi hương, hầu hết là xe sang và sản xuất từ năm 2011 đến 2013, không có người nhận và còn tồn ở cảng. Trong đó có thể kể đến một doanh nghiệp trụ sở tại TP.HCM đã từ chối nhận 5 chiếc xe hiệu Lexus, với lý do người gửi hàng bị nhầm. Số xe này gồm 3 chiếc Lexus LX 570, 1 chiếc Lexus GX 460F và 1 chiếc Lexus RX 350 cập cảng Đà Nẵng từ tháng 12/2012 và tháng 1/2013.
Theo quy định, xe của Việt kiều hồi hương được miễn các loại thuế nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên gần đây Hải quan bắt đầu “siết” các thủ tục và cho biết đã phát hiện nhiều trường hợp mượn quy định này để nhập xe về bán hưởng chênh lệch. Công an cũng đã khám phá nhiều đường dây buôn lậu xe hơi qua hình thức mượn tên Việt kiều về nước.
Cũng theo các quy định hiện hành, hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại cảng biển mà chưa có người đến nhận sẽ bị tịch thu. Hàng hóa không còn giá trị sử dụng sẽ bị tiêu huỷ, còn lại sẽ được đem bán đấu giá.
