1,2 tỷ USD nhập khẩu ôtô và linh kiện trong 7 tháng
Trong 7 tháng đầu năm nay, ước tính Việt Nam đã nhập khẩu số xe nguyên chiếc và linh kiện để lắp ráp với tổng giá trị 1,24 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng giai đoạn năm ngoái.
Đây là số liệu của Tổng cục Thống kê. Con số ước tính cũng gần chính xác bởi đến hiện nay, số liệu của Tổng cục Hải quan đã được cập nhật đến ngày 15/7.
Theo đó, trong 7 tháng, số xe nguyên chiếc đạt khoảng 20 nghìn chiếc các loại, với giá trị 369 triệu USD, tăng 8,7% so với năm ngoái. Nhập khẩu các phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt 892 triệu USD, tăng 101,1%.
Xe nhập nguyên chiếc chịu nhiều loại thuế đánh chồng lên nhau nên có giá đắt hơn nhiều lần một bộ linh kiện. Vì thế, đáng ngạc nhiên là chi phí nhập khẩu linh kiện rất lớn nhưng lượng xe lắp ráp trong nước bán ra sau 7 tháng đầu năm lại chỉ đạt xấp xỉ 40 nghìn chiếc, gấp đôi xe nhập. Điều này dẫn đến nghi vấn về một lượng tồn kho lớn ở các công ty lắp ráp ôtô hiện nay.
Trong khi nhập khẩu xe hơi tăng lên, nhập khẩu xe máy lại giảm. Tổng giá trị nhập khẩu xe máy giảm 32% so với năm ngoái, đạt kim ngạch khoảng 250 triệu USD, trong đó xe máy chuyên chiếc là 31 triệu USD, giảm 22%.
